Liên đoàn Lao động tỉnh: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn

Cập nhật: 10-01-2012 | 00:00:00

*Ông Nguyễn Văn Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(BDO) Sáng nay (10-12), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2011.

Năm 2011, hoạt động công đoàn có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở vì quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động đã được các cấp CĐ quan tâm. Hiện có 492.525/538.275 lao động được giao kết HĐLĐ đạt tỷ lệ 91%; có 1.459 doanh nghiệp đăng ký thang bảng lương; có 1.620 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động; có 1.663 doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 477.131/538.275 lao động.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong năm 2011, đã có 315 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện, với tổng giá trị trên 400 tỷ đồng; 90 sáng kiến cải tiến lớn, nhỏ được áp dụng phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống, giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng. Năm 2011, các cấp công đoàn cũng đã tuyên truyền, vận động thành lập được 216 công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt 111% kế hoạch, trong đó 207 CĐCS ngoài Nhà nước; nâng tổng số lên 2.398 CĐCS, trong đó có 1.709 CĐCS ngoài Nhà nước với 406.505 đoàn viên công đoàn.

*Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006-2010.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên