Liên đoàn Lao động tỉnh: Biểu dương 254 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Cập nhật: 04-06-2015 | 17:15:59

(BDO) Sáng 4-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong trong nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2010-2014. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và 254 tập thể, cá nhân đại diện cho trên 37.500 cán bộ viên chức và trên 890.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Lê Thành Nhơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) được các cấp công đoàn phối hợp cùng với các cấp chính quyền đẩy mạnh thực hiện. PTTĐYN đã được cụ thể hóa bằng các phong trào như: Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, tiết kiệm”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các doanh nghiệp...

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút trên 80% số CNVCLĐ tham gia đều khắp ở các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội quan trọng của tỉnh…

Trong 5 năm qua, đã có 2.770 công trình sản phẩm, giá trị đầu tư hơn 1.360,7 tỷ đồng, giá trị làm lợi hơn 950 tỷ đồng; có 7.629 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được CNVCLĐ nghiên cứu và đưa vào ứng dụng đạt kết quả tốt, làm lợi cho doanh nghiệp trên 200 tỷ đng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong PTTĐYN của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện PTTĐYN, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước để làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung, hình thức phong trào thi đua phải bám sát với tình hình thực tế của mỗi địa phương, ngành, đơn vị làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào của quần chúng, lôi cuốn, thu hút được đông đảo các thành viên trong xã hội tham gia...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên