Loài khỉ chỉ nhỏ bằng ngón tay

Cập nhật: 09-10-2011 | 00:00:00
Khỉ lùn, hay khỉ đuôi sóc, với kích cỡ chỉ bẳng ngón tay, đã chính thức được công nhận là loài khỉ nhỏ bé nhất thế giới.   Loài linh trưởng bé nhỏ này chỉ có chiều dài trung bình từ 12 đến 15 cm, và khối lượng chỉ khoảng từ 120 đến 140g, nhẹ hơn cả 1 quả táo. Loại lùn thường sống trong các vùng rừng rậm nhiệt đới ở Brazil. Với kích cỡ đặc trưng của mình, chúng còn thường được gọi là “khỉ ngón tay” hay “sư tử tí hon” vì có bộ lông khá giống với bờm của sư tử. Chúng thường sống với nhau theo từng nhóm, gồm 1 cặp đôi như vợ chồng và các con của chúng, từ 2 đến 6 thành viên. Những con khỉ đuôi sóc non thường vẫn sống trong nhóm cho đến 2 kỳ sinh sản tiếp theo sau, khi có những “thành viên” mới trong “gia đình”. Khỉ đuôi sóc có tuổi thọ trung bình 11-12 năm trong tự nhiên, nhưng nếu sống trong điều kiện ở vườn thú, chúng có thể sống đến hơn 20 năm.  Những hình ảnh ngộ nghĩnh về loài khỉ đuổi sóc:     Loài khỉ đuôi sóc chỉ có kích cỡ bằng đầu ngón tay   Chiều dài của chúng cũng không dài hơn ngón tay quá nhiều     Với bộ lông đặt trưng giồng bờm sư tử, chúng còn được gọi là “sử tử tí hon”       Theo Dân trí
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên