Lực lượng công an và quân sự: Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 21-01-2021 | 05:43:32

 Thời gian qua, lực lượng công an (CA) và quân sự TX.Bến Cát đã phối hợp nhịp nhàng trên các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

 Đại diện lãnh đạo Công an TX.Bến Cát, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và Kho 12-H03 Bộ Công an ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn TX.Bến Cát

 Đạt nhiều kết quả tích cực

Trong năm qua, CA TX.Bến Cát phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã triển khai các kế hoạch trọng tâm nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn. Đồng thời, hai đơn vị đã quán triệt các nội dung, nhiệm vụ thực hiện cho từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Định kỳ, Đội Tổng hợp CA thị xã và Ban Tham mưu Ban CHQS thị xã trao đổi tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhằm phục vụ cho kế hoạch giao ban giữa các ngành do cấp ủy Đảng chủ trì. Khi xảy ra vụ việc đột xuất, hai đơn vị kịp thời thông tin, trao đổi cho nhau và chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác trao đổi thông tin, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm. Trong năm 2020, hai đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức 451 cuộc tuyên truyền pháp luật về ANTT, an toàn giao thông… thu hút hơn 17.200 lượt người tham gia. Trong công tác phòng, chống tội phạm, hai đơn vị thường xuyên duy trì công tác tuần tra vũ trang trên các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, hai đơn vị còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể duy trì hoạt động xã hội từ thiện bằng nhiều việc làm, hoạt động mang tính nhân văn như thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách... Đặc biệt qua các đợt hai đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp thực hiện công tác dân vận đã góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ được gắn bó, gần dân hơn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nói thêm về công tác phối hợp giữa hai đơn vị, thượng tá Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, UBND TX.Bến Cát nên công tác phối hợp giữa lực lượng CA và quân sự được duy trì thường xuyên, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo hai đơn vị có sự thống nhất, chủ động trong công tác trao đổi thông tin, kịp thời đề ra những giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện nhiệm vụ”.

Tăng cường công tác phối hợp

Dự báo trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn TX.Bến Cát sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, đề nghị lực lượng CA và quân sự từ thị xã đến phường, xã phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT; đồng thời chủ động các phương án, kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng nhằm kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra tại địa phương. Hai đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong công tác bảo đảm ANTT, trong đó chú trọng ở địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp, kết hợp với phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Hai lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra vũ trang cả ngày lẫn đêm kết hợp với kiểm tra hành chính nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản.

Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông Ân đề nghị hai đơn vị tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình tự quản phòng, chống tội phạm trong nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm ANTT, trong đó lực lượng CA làm nòng cốt. Chú ý phát huy hiệu quả hoạt động Đội công nhân xung kích tự quản về ANTT và Đội dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp. Đối với cấp phường, xã phải huy động được cả lực lượng dân phòng, dân quân và bảo vệ dân phố vào công tác phòng, chống tội phạm.

 NGUYỄN HẬU  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên