Lực lượng vũ trang huyện Bắc Tân Uyên: Thi đua làm theo Bác

Cập nhật: 19-02-2021 | 08:44:37

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bắc Tân Uyên đã duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo Bác, kết hợp chặt chẽ với huấn luyện quân sự. Điều này đãnâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ, vững vàng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang (LLVT) huyện.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Tân Uyên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân

“Chính trị là linh hồn”

Khắc ghi tinh thần “chính trị là linh hồn” mà Bác Hồ đã huấn thị, LLVT huyện Bắc Tân Uyên đã duy trì có nề nếp sinh hoạt “Ngày pháp luật”, “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”, sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ để lãnh đạo công tác tư tưởng đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, công tác cán bộ trong LLVT huyện được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định; chính sách, dân vận giải quyết theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2020, Ban CHQS huyện đã tiếp tục cùng với LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tập thể ở xã Bình Mỹ; tham mưu và trích quỹ hàng tỷ đổng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, quân nhân LLVT và người nghèo trên địa bàn. Thông qua hoạt động phối hợp làm công tác dân vận cũng đã huy động hàng ngàn ngày công lao động và hơn 600 triệu đồng để làm các công trình phúc lợi xã hội, thăm tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và tổ chức xây tặng 1 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” với số tiền 120 triệu đồng.

Thi đua quyết thắng

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị và các hoạt động thi đua quyết thắng, Ban CHQS huyện đãtăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, thực hiện tốt các chế độ chính sách, giữ nghiêm kỷ luật; từ đó cán bộ, chiến sĩ an tâm thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Ban CHQS huyện còn phát động nhiều đợt thi đua cao điểm và triển khai thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Đơn vị 3 nhất”. Mặt khác, đơn vịtổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cuộc vận động, các phong trào để rút kinh nghiệm và tuyên dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệnh cán bộ, chiến sĩ thi đua sáng tạo trách nhiệm hơn. Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên huyện cũng đã phát huy vai trò tổ chức đại diện cho quyền lợi quân nhân để tham gia tích cực các phòng trào cách mạng.

Cùng với công tác chính trị, Ban CHQS huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nổi bật là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, duy trì nghiêm lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định; mở rộng các khu tăng gia sản xuất và đầu tư cây, con giống... đã mang hiệu quả tích cực, đạt hiệu quả. Kết quả năm 2020, LLVT huyện đã tăng gia sản xuất bảo đảm tự lực 100% rau xanh, 75% rau gia vị, hơn 78% thực phẩm trong các dịp lễ tết, ngoài chế độ quy định và duy trì “Quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp - sáng” gắn với “Văn, thể, mỹ”. Các phong trào đã góp phần ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Theo Ban CHQS huyện, trong năm 2021, đơn vịsẽ tiếp tục tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, pháp luật và thông tin thời sự cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV vàHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, LLVT huyện cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng trao tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân - dân; giải quyết các chính sách quân đội và hậu phương quân đội; “Xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên, quân nhân dự bị đang làm việc trong các khu - cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn”. Ngoài ra, Ban CHQS huyện cũng tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng các hạng mục căn cứ hậu cần - kỹ thuật huyện làm điểm cho lực lượng chính trị tỉnh; quan tâm bảo đảm hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tăng gia sản xuất tạo nguồn thu căn cơ hơn để nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm quân số khỏe 99,8% trở lên…

 Trong năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Tân Uyên đã tiếp tục cùng với LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tập thể ở xã Bình Mỹ; tham mưu và trích quỹ hàng tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, quân nhân LLVT và người nghèo trên địa bàn. Thông qua hoạt động phối hợp làm công tác dân vận cũng đã huy động hàng ngàn ngày công lao động và hơn 600 triệu đồng để làm các công trình phúc lợi xã hội, thăm tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và tổ chức xây tặng 1 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” với sốtiền 120 triệu đồng…

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên