Lực lượng vũ trang huyện Bắc Tân Uyên: Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật: 13-01-2021 | 07:06:05

Hòa trong không khí thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT huyện Bắc Tân Tân Uyên đã đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, quyết tâm, quyết thắng để triển khai, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2020.

Lực lượng dân quân huyện Bắc Tân Uyên tham gia xây dựng nông thôn mới

Đổi mới nội dung, hình thức thi đua

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bắc Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu thi đua và tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCS để các hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực. CBCS LLVT huyện đã phát huy đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực tích cực khắc khục khó khăn để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì nề nếp kỷ luật, xây dựng chính quy xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn đơn vị, an toàn địa bàn.

Trung tá Đặng Xuân Thành, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc triển khai và học tập nghiêm túc nghị quyết kế hoạch, mục tiêu chỉ tiêu thi đua do các cấp phát động, các đơn vị còn tổ chức ký kết, đăng ký thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động, bảo đảm thực hiện đạt chất lượng các mặt công tác đã đề ra, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Theo đó, CBCS LLVT huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm học tập, công tác, lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự và tăng cường khả năng SSCĐ trên địa bàn. Nhờ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và chiến sĩ học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra nhiều giải pháp sát thực để thực hiện phong trào TĐQT, nên ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân ra sức thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với nhiều sáng tạo, đổi mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng quần chúng có năng lực, tâm huyết với công việc; đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV). Hiện nay, tỷ lệ đảng viên đạt 26,35%, riêng dân quân đạt 20,48%; 100% chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 100%; lực lượng dự bị biên chế đạt 100%, đảng viên đạt 23,7%. Đối với lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh - rộng khắp”, số lượng phù hợp, chất lượng được nâng cao, đạt tỷ lệ 3,95% dân số. Nhờ quan tâm chăm lo vật chất tinh thần và bảo đảm huấn luyện, quản lý giáo dục nên lực lượng DQTV trên địa bàn huyện luôn hoạt động hiệu quả, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lan tỏa rộng khắp

Theo Thượng tá Lê Văn Toàn, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên, được sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) mà phong trào TĐQT ở các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn bảo đảm sôi nổi, có chiều sâu và luôn bảo đảm đúng quan điểm, đường lối và kế hoạch của cấp trên giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện cụ thể từng mặt công tác, nhờ đó đã phát huy trách nhiệm trong triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra theo từng năm, đạt chất lượng cao.

Ban CHQS xã Tân Mỹ là một trong những đơn vị tiêu biểu phong trào TĐQT của LLVT huyện. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng sự chủ động trong công tác tham mưu của Ban CHQS xã, năm 2020 công tác QS-QP được triển khai thực hiện nghiêm túc và chất lượng hoàn thành có sự chuyển biến tích cực. Nhiều mặt công tác được cấp trên ghi nhận đánh giá cao như công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu; lực lượng dân quân xây dựng đạt 1,5% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 27,39%; tăng cường các hoạt động tuần tra, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn…

Năm 2020, phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện cũng được chú trọng. Phong trào TĐQT gắn với thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” được đẩy mạnh thực hiện. Nhờ đó, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống CBCS; tạo nguồn thu hơn 511 triệu đồng, đạt 155,05%, đưa vào bữa ăn thêm từ 5.000 - 13.000 đồng/ người/ngày và bảo đảm rau xanh, củ quả, thịt cá theo chỉ tiêu của trên giao.

Các phong trào thi đua gắn sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, chú trọng lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét. Trong năm 2020, 100% địa phương hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân có chất lượng, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 4,2%; công tác tuyển sinh quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh được đổi mới nội dung hình thức đạt hiệu quả; lực lượng dân quân được bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục đúng đủ nội dung, chương trình, có sự lồng ghép tình hình thực tiễn. Việc nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu được thực hiện chu đáo, chặt chẽ. Kết quả huấn luyện bảo đảm sát thực tế chiến đấu và nâng cao chất lượng theo từng năm. Công tác bảo đảm kỹ thuật với những phong trào “Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm”, “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn” bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ cho mọi hoạt động của LVTT địa phương.

Có thể khẳng định rằng, phong trào TĐQT của LLVT huyện Bắc Tân Uyên được đẩy mạnh, đã đáp ứng tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

LÊ VŨ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên