Lực lượng vũ trang TP.Thuận An: Lá cờ đầu phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật: 20-01-2021 | 10:35:54

Trong năm 2020, yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) của TP.Thuận An khá nặng nề. Trước tình hình này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đề ra nhiều giải pháp tích cực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương.

 LLVT TP.Thuận An phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự

 Tạo cơ sở thực hiện hiệu quả

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Thuận An tiếp tục vận dụng sáng tạo hệ thống văn bản cấp trên về QS-QP thông qua việc cụ thể hóa văn bản ở từng cấp để quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành của thành phố chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ từng mặt công tác QS-QP đề ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS TP.Thuận An, cho biết LLVT thành phố đã chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác QS-QP địa phương đề ra; trong đó tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện đúng luật định và quy trình các bước tuyển quân để hoàn hành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp có chất lượng, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2,44%. Kết quả đó là động lực quan trọng để LLVT thành phố tích cực thi đua thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ tiếp theo. Đó là phối hợp với công an xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng bảo đảm tuần tra truy quét nhằm bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và an toàn xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QP, dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch của các cấp, các ngành để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

Theo đó, các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) được điều chỉnh bảo đảm nhiệm vụ phòng chống dịch. Công tác tuần tra vũ trang, giữ gìn ANTT gắn với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng theo phân cấp và công tác tuyên truyền quốc phòng toàn dân (QPTD) tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thể hiện. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã phát huy tinh thần yêu nước, chung tay, góp sức xây dựng nền QPTD, LLVT vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc và giữ vững ANTT, bảo đảm cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển ổn định.

Bảo đảm các nhân tố cho nhiệm vụ

Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chính trị viên, Ban CHQS TP.Thuận An, cho biết đơn vị đã tham mưu và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định để tiếp tục xây dựng LLVT vững mạnh, bảo đảm về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để làm tốt chức trách, nhiệm vụ theo yêu cầu mới; lực lượng thường trực tiếp tục được học tập, đào tạo chuyên môn phù hợp và bảo đảm biên chế; lực lượng dự bị sắp xếp biên chế cho các đơn vị đạt trên 99% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên đạt 14,4%; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng đạt trên 0,8% so với dân số; biên chế đầy đủ các thành phần binh chủng cho lực lượng thường trực và tại chỗ, đảng viên đạt trên 28,2%, riêng dân quân đạt gần 22%; 100% chi bộ quân sự cấp xã, phường có chi ủy.

Cùng với đó, công tác huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ trọng yếu được quan tâm thực hiện tốt trong điều kiện huấn luyện nhưng phải bảo đảm phòng dịch bệnh Covid-19, thực hiện đúng chỉ lệnh, hướng dẫn huấn luyện của cấp trên; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình bảo đảm phương pháp, nguyên tắc và theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp giữa huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm trung tâm, nâng cao trình độ về mọi mặt… Cùng với đó, việc xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tại Ban CHQS thành phố và các xã, phường trên địa bàn được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Việc tham mưu phân bổ kinh phí, chỉ đạo mua sắm, bổ sung duy trì nghiêm lượng dự trữ hậu cần SSCĐ luôn được quan tâm bằng cách đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chủ động quy hoạch các khu chăn nuôi, trồng trọt để tạo ra nguồn thu căn cơ, nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Công tác phòng dịch, vệ sinh ăn uống, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho LLVT được thực hiện chu đáo, bảo đảm quân số khỏe, đạt trên 99%. Trong năm, Ban CHQS thành phố tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm vật tư, thiết bị, phương tiện kỹ thuật đồng bộ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện của LLVT địa phương.

Để bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc tổ chức học tập nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và chương trình giáo dục chính trị, trong năm cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chăm lo tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và công tác dân vận; tham mưu thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nổi bật trên đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh và được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Trên cơ sở những mục tiêu, phương hướng hoạt động của năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Thuận An và LLVT thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ QS-QP địa phương; xây dựng tiềm lực và thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố”.

(Thượng tá Nguyễn Văn Minh)

 T.LIÊM  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên