Lực lượng vũ trang Tx.Bến Cát: Thi đua làm theo Bác

Cập nhật: 11-05-2020 | 08:43:31

Xác định bảo đảm hậu cần có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Bến Cát luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống, sức khỏe cho bộ đội.

 Mô hình ruộng lúa nước khá hiệu quả của Ban CHQS xã An Điền

 Thâm canh gối vụ, tăng gia sản xuất

Phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, nghiên cứu kỹ đặc điểm vùng đất, khí hậu trên địa bàn, Ban CHQS TX.Bến Cát đã tham mưu cho Thịủy, UBND thị xãchỉ đạo các xã, phường tổ chức quy hoạch giao đất cho Ban CHQS xã, phường, xây dựng kế hoạch tăng gia dài hạn và từng năm. Theo đó, Ban CHQS các xã, phường triệt để tận dụng, cải tạo đất, ao hồ, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, chủ động thâm canh gối vụ, phòng chống dịch bệnh, phát triển mô hình vườn-ao - chuồng có hiệu quả.

Đến nay, bất kỳ thời điểm nào trong năm, dù mùa mưa hay nắng hạn, kể cả lúc giáp vụ, những vườn tăng gia tập trung của Ban CHQS xã An Điền, An Tây, Phú An, phường Mỹ Phước... vẫn mơn mởn sắc xanh của các loại rau sạch; giàn bầu, bí, mướp luôn trĩu quả. Khu chăn nuôi dồi dào nguồn cung ứng thực phẩm tại chỗ. Khi dịch tả heo châu Phi tràn qua địa bàn, Ban CHQS các địa phương triển khai ngay phương án gia tăng nguồn cá, gà, vịt, trứng, rau... bảo đảm đủ dưỡng chất cho bữa ăn ngày thường cũng như dịp lễ, tết cho bộ đội.

Đặc biệt, Ban CHQS xã An Điền vàAn Tây còn trồng được lúa nước. Tận dụng 8.000m2 đất do UBND xã giao, 2 đơn vịmỗi năm cấy 2 vụ lúa đông xuân và hè thu, năng suất đạt khoảng 6,8 tấn mỗi năm. Hiện nay, 2 đơn vịđã chủ động bảo đảm 100% lúa gạo ăn cả năm cho Ban CHQS và dân quân thường trực xã; hỗ trợ cung cấp gạo cho lực lượng Công an xã, lợi nhuận hàng năm tăng từ 8 - 12%.

Đại úy Lê Xuân Tùng, Trưởng ban Hậu cần Ban CHQS TX.Bến Cát, chia sẻ: “LLVT thị xãđãquy hoạch khu tăng gia sản xuất tập trung cấp thịxã và xã, phường, đầu tư xây dựng hệ thống giàn, tận dụng hết diện tích đất để gieo trồng, diện tích mặt nước nuôi cá nhiều tầng, nhiều lớp, diện tích nuôi heo, bảo đảm nhu cầu, không phải mua ngoài thịtrường. Hiện nay, Ban CHQS thịxã đưa vào bữa ăn thêm 14.000 đồng/người/ngày; cấp xã, phường là6.000 đồng/ người/ngày.

Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Một trong những nét nổi bật và hiệu quả rõ nét nhất là LLVT thị xãđã tập trung đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đơn vịnuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Theo đó, hiện nay nhà ăn, nhà bếp của LLVT thị xãđều được trang bịđầy đủ bàn ghế, dụng cụ nấu, chia suất ăn. Mỗi đơn vị1 bếp ăn được trang bịđồng bộ dụng cụ cấp dưỡng mới, hệ thống bếp lò hơi cơ khí từng bước được thay thế. Các khâu quản lý, bảo quản, tiếp nhận, cấp phát nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt; bữa ăn chính luôn được duy trì từ 3 - 4 món, nhờ đó định lượng của bộ đội luôn vượt chỉ tiêu quy định của Bộ Quốc phòng, đạt 3.376 calo/người/ngày. Từ năm 2015 đến nay, các bếp ăn của đơn vịđều đạt “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Ông Võ Nguyễn Thành Dương, Trung đội Dân quân thường trực TX.Bến Cát, cho biết: “Bữa cơm hàng ngày đều bảo đảm đầy đủ vềsố lượng, định lượng và luôn được thay đổi đa dạng các món ăn. Từ đó giúp chúng tôi bảo đảm sức khỏe để học tập, công tác” .

Đánh giá phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trung tá Nguyễn Đức Danh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Bến Cát, khẳng định: “Những kết quả đạt được trong 5 năm qua (2015-2020) đã đánh dấu bước trưởng thành vềmọi mặt của ngành hậu cần LLVT thịxã. Đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tăng gia sản xuất, xây dựng đơn vịchính quy, nơi ăn, ở khang trang, sạch, đẹp cũng như trong các mặt công tác bảo đảm của đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ. Thành tích này là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ LLVT thịxã tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển ngày càng vững chắc, có chiều sâu, tạo động lực quan trọng cho cơ quan, đơn vịhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

THU THẢO - BÙI TRỤ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên