Lưu Thị Diễm Hương đăng quang HHTGNV 2010

Cập nhật: 22-08-2010 | 00:00:00

Với phần thi ứng xử khá tự tin, thí sinh đến từ TP.HCM Lưu Thị Diễm Hương đã trở thành người đẹp nhất cuộc thi HHTGNV 2010, chủ nhân của chiếc vương miện Zela trị giá 1 tỷ đồng và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

>>>Xem videoclip

Đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010 chỉ còn 40 cô gái đẹp thay vì 42 cô gái như ban đầu. Ngoài Phạm Thị Thùy Linh bị phát hiện phẫu thuật mũi không thể tiếp tục tham dự cuộc thi HHTGNV, thí sinh Bùi Thị Thanh Hoài Jenny cũng vắng mặt trong đêm chung kết vì lý do sức khỏe.

 

19h30, cả khán phòng đã kín người, tất cả đều hồi hộp chờ đợi một đêm chung kết được hứa hẹn là sẽ quy mô và hoành tráng nhất từ trước tới nay. Ba hàng ghế đầu tiên được dành cho quan khách, ban giám khảo, cũng như ban tổ chức. Ngay sau ba hàng ghế này là hàng ghế dành cho đội cổ vũ của nhóm Il Divo.

 

 Tân HHTGNV 2010 Lưu Thị Diễm Hương

Mở đầu chương trình, nhóm nhạc nam Il Divo trình diễn ca khúc Amazing Grace gửi tới chương trình cùng 40 thí sinh của cuộc thi HHTGNV 2010. Đây không phải là lần đầu tiên những anh chàng điển trai của Il Divo biểu diễn tại Việt Nam, nhưng họ vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và tình cảm của khán giả Việt Nam.

 

Sân khấu của đêm chung kết HHTGNV cực kỳ hoành tráng và ấn tượng. Chất giọng tuyệt vời của các chàng trai đã khiến khán giả vô cùng thích thú. 40 người đẹp dự thi HHTGNV cũng đã xuất hiện trên sân khấu trong đồng phục váy ngắn gợi cảm.

 

Ba người dẫn chương trình đêm chung kết HHTGNV là Anh Tuấn, Diễm Quỳnh và HH Jennifer Phạm. HH Jennifer Phạm rất xinh đẹp trong chiếc váy hồng gợi cảm.

 

40 cô gái đẹp nhất cuộc thi HHTGNV 2010 trình diễn một màn múa tập thể khá tự tin. Sau đó là phần giới thiệu của từng thí sinh. Những hình ảnh đáng nhớ và thú vị của các người đẹp trong những ngày có mặt tại Vinpearl Land tham dự cuộc thi đã được chiếu trên màn hình lớn để gửi tới khán giả.

 

Thành phần giám khảo của đêm chung kết HHTGNV 2010 lần lượt được công bố gồm: Trưởng ban, Thạc sĩ, TBT Báo Gia đình và Xã hội Lê Nhạc Cảnh; TS Nghệ thuật học trường SKĐA Trần Yến Chi; Nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh; Giám đốc nhà hát Nhạc vũ kịch VN Phạm Anh Phương; Giám đốc quỹ PVF Nguyễn Xuân Nam; NSND Nguyễn Như Quỳnh; Thạc sĩ kinh tế - cựu HHVN Nguyễn Diệu Hoa; Phó TBT Báo CAND Hồng Thanh Quang; Tiến sĩ Y khoa Bùi Xuân Trường; Hoa hậu trái đất 2009 Larissa Ramos.

 

Bốn người đẹp: Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2010 - Michelle Nguyễn, Trương Hồ Phương Nga - Hoa hậu Việt tại Nga, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và đương kim HHTGNV Ngô Phương Lan cũng có mặt trong đêm chung kết.

 

Kết thúc phần trình diễn bikini của 40 cô gái là một tiết mục ca nhạc. Ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu, anh thể hiện ca khúc Bình minh của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bằng phong cách trẻ trung, lôi cuốn.

 

Trên sân khấu, nhóm 5 dòng kẻ thể hiện đầy cảm xúc bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Đóa hoa vô thường. Sau đó các thí sinh bước vào phần trình diễn áo dài. 40 cô gái với 40 tà áo dài mang đủ màu sắc và kiểu dáng đã khiến sân khấu như lộng lẫy, đẹp mắt hơn. Phần trình diễn áo dài đã giúp các cô gái Việt Nam đến từ khắp nơi trên thế giới thể hiện được "cái thần" của con gái Việt.

 

Sau phần trình diễn tập thể, áo tắm và áo dài của 40 thí sinh tham gia đêm chung kết cuộc thi HHTGNV 2010, các MC của chương trình đã công bố Top 15 cô gái đẹp nhất, có cơ hội tỏa sáng trong vòng tiếp theo.

 

5 người đẹp được đặc cách vào thẳng Top 15 vì đã giành được chiến thắng trong phần thi phụ là Nguyễn Thị Huyền - Người đẹp tài năng, Phạm Thị Thúy Vy Victoria - Người đẹp thể thao, Hạ Thị Hoàng Anh - Người đẹp áo dài, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh - Người đẹp biển, Ninh Hoàng Ngân - Người đẹp Thời trang.

 

10 người đẹp còn lại trong Top 15 gồm: Bùi Thị Thu Hường (SBD 866), Nguyễn Mai Anh (SBD 333), Hồ Thị Oanh Yến (SBD 666), Nguyễn Thu Mây (SBD 888), Nguyễn Thị Thanh Vân (SBD 599), Lưu Thị Diễm Hương (SBD 299), Phan Thị Lý (SBD 679), Phan Thị Mơ (SBD 688), Nguyễn Phương Mai (SBD 889) và Lê Thị Thanh Trúc (SBD 586).

 

 Top 15 người đẹp nhất đêm chung kết được công bố

Nam ca sĩ Tùng Dương trình diễn trên sân khấu cùng một tiết mục múa được dàn dựng rất công phu. Không thể phủ nhận chất giọng tuyệt vời của nam ca sĩ Hà Thành.

 

Sau tiết mục múa Chăm, 15 người đẹp nhất cuộc thi HHTGNV bắt đầu tham dự phần trình diễn váy dạ hội (váy của nhãn hiệu Sơn Collection). Phạm Thúy Vy Victoria là người mở màn của phần trình diễn này. 15 chiếc váy dạ hội với 15 kiểu dáng khác nhau nhưng tựu chung đều rất đẹp, cầu kỳ, nổi bật. Sau nhiều ngày tập luyện, các người đẹp đã chuyên nghiệp hơn nhiều trong phần trình diễn của mình.

 

Trước khi danh sách công bố Top 5, 15 người đẹp chia sẻ với khán giả rằng, họ đã có những kỷ niệm đáng nhớ, hạnh phúc khi có cơ hội tới Việt Nam, hiểu hơn về văn hóa và con người Việt, kết bạn với nhiều người, có thêm kinh nghiệm trong ứng xử và trưởng thành hơn trong cuộc sống… Thí sinh Nguyễn Thu Mây đến từ Séc đã tự tin gửi tặng các bạn thí sinh, các khán giả đang theo dõi chương trình một bài thơ rất hay do cô tự sáng tác.

 

5 cô gái bước vào phần thi ứng xử khá hồi hộp và gay cấn. Đây được coi là một trong những phần thi "quyết định" đối với các ứng viên cho ngôi vị cao nhất. Phan Thị Lý là người đầu tiên trả lời ứng xử và Lưu Thị Diễm Hương là thí sinh cuối cùng.

 

Câu hỏi dành Phan Thị Lý là: Khi nhắc tới Việt Nam quê hương tôi, điều đầu tiên bạn liên tưởng tới là gì?

 

Trả lời:  Khi nhắc tới Việt Nam, điều đầu tiên em nghĩ tới là tà áo dài Việt Nam. Mỗi quốc gia có quốc phục riêng và em thấy tự tin khi khoác lên mình chiếc áo dài dân tộc. Em càng tự hào hơn nữa khi có người từng nói, chưa có quốc gia nào có trang phục truyền thống đặc sắc và có chiều sâu văn hóa như áo dài Việt Nam.

 

Câu hỏi của Phan Thị Mơ là: Theo bạn, ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi HHTGNV là gì?

 

Trả lời: Cuộc thi HHTGNV 2010 có nhiều ý nghĩa như: Đây là nơi hội tụ các nhan sắc Việt trên thế giới; cuộc thi này còn hòa cùng không khí đại lễ 1000 năm Thăng Long - HN, em rất tự hào khi được tham dự cuộc thi này. Qua cuộc thi, em mong là cộng đồng Việt Nam ngày càng thắt chặt đoàn kết, VN ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc khác.

 

Câu hỏi dành cho Người đẹp biển Nguyễn Ngọc Kiều Khanh là: Để chuẩn bị hành trang vào đời, bạn phải làm gì để có thể sống tốt hơn?

 

Trả lời: Em nghĩ mình phải học hỏi thêm nhiều điều tốt, luôn nghĩ tới người xung quanh, hoàn thiện mình và trang bị thêm kinh nghiệm sống để sống tốt.

 

Câu hỏi của Phạm Thúy Vy Victoria: Ông cha ta có câu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, bạn hiểu thế nào về chữ hiếu?

 

Trả lời: Mẹ đã dạy em câu ca dao này từ khi em còn nhỏ, em luôn biết ơn cha mẹ vì đã lo lắng chăm sóc em từ nhỏ tới lớn không chút than phiền. Mẹ em luôn dạy em cố gắng lo cho mọi người và trong tương lai, em muốn đền đáp, lo lắng lại cho ba mẹ.

 

Câu hỏi cho Lưu Thị Diễm Hương: Hình ảnh Văn miếu Quốc Tử Giám gợi cho bạn ấn tượng gì về văn hóa Việt Nam?

 

Trả lời: Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nêu cao truyền thống hiếu học của người dân Việt và cũng là niềm tự hào của quốc gia. Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống hiếu học nhất thế giới và điều đó được minh chứng bằng việc Việt Nam đang khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới và được biết tới nhiều hơn.

 

Trong thời gian chờ BGK công bố kết quả cuối cùng, nhóm nhạc nổi tiếng Il Divo đã xuất hiện trở lại trên sân khấu và thể hiện hai ca khúc nổi tiếng Unbreak my heart; The winner take it all. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho màn trình diễn tuyệt vời của bốn chàng trai lịch lãm.

 

Theo dự kiến ban đầu, BTC dự định sẽ công bố 10 giải thưởng phụ nhưng giải thưởng phụ Người đẹp được khán giả yêu thích nhất (bình chọn qua website) đã bị BTC hủy bỏ do phát hiện website chính thức của cuộc thi gặp sự cố, khiến kết quả bình chọn không còn công bằng, chính xác. Mỗi người đẹp đoạt giải thưởng phụ sẽ nhận phần quà 30 triệu đồng.

 

Trong đêm chung kết, bốn giải phụ còn lại đã được công bố. Giải thưởng phụ đầu tiên được công bố là Người đẹp Ảnh. Trước đêm chung kết, qua sự bầu chọn của các nhà báo, 11 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết Người đẹp Ảnh. Và danh hiệu này thuộc về thí sinh Lưu Thị Diễm Hương, cô cũng có tên trong Top 5 người đẹp nhất đêm thi.

 

Giải thưởng Người đẹp Thân thiện, do chính các thí sinh tham gia vòng chung kết HHTGNV 2010 bầu chọn, đã thuộc về thí sinh Ngụy Thanh Lan. Còn giải thưởng Người đẹp có gương mặt khả ái nhất thuộc về thí sinh Daniela Nguyễn Thu Mây và giải thưởng Người đẹp thanh lịch nhất được trao cho Nguyễn Mai Anh.

 

5 cô gái đẹp nhất đêm thi được MC Anh Tuấn xướng tên là: Phạm Thị Thúy Vy Victoria; Phan Thị Lý; Nguyễn Ngọc Kiều Khanh; Lưu Thị Diễm Hương; Phan Thị Mơ.

 

Kết quả cuối cùng, danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Phạm Thúy Vy Victoria; Á hậu 1 là Nguyễn Ngọc Kiều Khanh và Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 là Lưu Thị Diễm Hương.

 

Tân HHTGNV Lưu Thị Diễm Hương cao 1,75m, số đo ba vòng là 84 - 61 - 94 và đang là sinh viên đại học Hoa Sen, TP.HCM. Cô chia sẻ rằng tham dự cuộc thi này với mong muốn được khẳng định mình.

Theo Dân TríXem videoclip
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên