Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên sẽ không dẫn đến chiến tranh

Cập nhật: 11-03-2017 | 19:36:13

 

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 11/3, Bộ trưởng quốc phòng Malaysia, ông Hishammuddin Hussein khẳng định căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên sẽ không dẫn đến chiến tranh giữa hai nước.

“Nếu chúng ta nhìn vào địa chính trị của Triều Tiên trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ, cái đó tồi tệ hơn nhiều so với Malaysia. Tôi vẫn chưa nhận được báo cáo khẩn cấp nào về Triều Tiên,” ông nói.

Ông cho biết thêm chính phủ Malaysia vẫn đang theo đuổi kênh ngoại giao để giải quyết vấn đề với Triều Tiên.

Ông cũng cũng cho biết rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề.

“Nội các gần đây đã quyết định hai vấn đề chính và việc đảm bảo an toàn cho các công dân Malaysia đang mắc kẹt ở Bình Nhưỡng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vấn đề thứ hai là đảm bảo việc điều tra về cái chết của ông Kim Jong-nam được tiến hành minh bạch để tìm ra sự thật” ông nói./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên