Malaysia ra sân với tinh thần… “không có gì để mất”

Cập nhật: 10-12-2010 | 00:00:00
Một bầu không khí tự tin đang bao trùm tuyển Malaysia sau khi họ bất ngờ giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010, bỏ lại sau lưng “người khổng lồ” một thời - Thái Lan. HLV Rajagobal hy vọng trận thắng 1-0 trước VN ở chung kết SEA Games 2009 sẽ tiếp thêm động lực cho các học trò   Trở về nước sau chuyến bay từ Palambang (Indonesia) vào đêm qua, HLV K. Rajagopal đã quyết định cho các học trò 2 ngày nghỉ ngơi nhằm lấy lại tinh thần và thể lực tốt nhất. Tuyển Malaysia sẽ bắt đầu tập luyện trở lại vào sáng chủ nhật để chuẩn bị cho hai trận quyết đấu với tuyển VN tại vòng bán kết.  Khi được hỏi về đối thủ sắp tới của mình, HLV K. Rajagopal cho biết: “VN hiện đang là ĐKVĐ của giải nên họ sẽ phải chịu nhiều áp lực. Trong khi đó, chúng tôi không có gì để mất. Malaysia sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao độ”.  Tuy vậy, chiến lược gia 54 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận: “Malaysia tham dự giải lần này với hầu hết các cầu thủ trẻ nằm trong độ tuổi dưới 23. Đây là đội hình dành cho tương lai, mục tiêu của chúng tôi là hướng đến AFF Suzuki Cup hai năm sau. Bởi vậy nên tôi tự hào về những gì mà các học trò đã thể hiện”.  “Trận đấu với VN là cơ hội để các cầu thủ Malaysia thể hiện mình. Họ phải biết nắm lấy cơ hội và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Tôi cũng hy vọng các khán giả Malaysia sẽ đến sân cổ vũ thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà”.  Nhìn chung, năm nay Malaysia gặp khá nhiều khó khăn khi HLV Rajagobal không thể gọi lên 10 trụ cột từng đoạt HCV SEA Games 2009 vào đội hình tham dự AFF Suzuki Cup 2010 vì lý do chấn thương, bao gồm: Aidil Zafuan, Zaquan Adha, Azmi Muslim, Mohd Nasriq, Bunyamin Umar, Baddrol Bakhtiar, Ahmad Fakri, Mohd Farizal, Zamani Misbah và S. Chanturu.  Trận lượt đi giữa Malaysia và VN sẽ được diễn ra trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur vào 19 giờ thứ tư tuần sau (15-12). Trận lượt về diễn ra sau đó ba ngày tại sân Mỹ Đình.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên