Miền Bắc dứt nắng nóng gay gắt

Cập nhật: 22-05-2020 | 10:38:02

Chiều nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra mưa giông mạnh, chấm dứt đợt nắng nóng hai ngày qua với nhiệt độ Hà Nội xấp xỉ 41.

Hai ngày qua, người dân miền Bắc và Trung trải qua ngày nóng nhất từ đầu hè, nhiệt độ cao nhất đều trên 37 - mức nắng nóng gay gắt. Nóng nhất là Kim Bôi, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Lào Cai, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41 độ C.

Năm trạm quan trắc Hà Nội hôm qua ghi nhận mức nhiệt 39-40, trong đó trạm Hà Đông xấp xỉ 41 - mức nhiệt cao nhất trong tháng 5 tính từ năm 1961. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, ngoài trời thường cao hơn 3-5 độ C tùy khu vực.

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40, riêng vùng núi có nơi 41-42 độ C. Tây Bắc Bộ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ đã qua đỉnh nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 34-37, giảm 3-4 độ so với hôm qua. Độ ẩm chỉ 40-50%, thời gian nóng trên 35 độ từ 10h đến 18h.

Dự báo chiều và đêm nay, rãnh áp thấp di chuyển xuống miền Bắc gây mưa to và giông mạnh, riêng Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (40-80 mm trong 24 giờ, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120 mm trong 24 giờ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá. Một số tỉnh miền núi có thể xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay Hà Nội 26-34 độ, hai ngày cuối tuần nhiệt độ cao nhất giảm còn 32. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ 18-26 độ, những ngày tiếp theo giảm 1-2 độ.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Từ chiều nay, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông, đến thứ bảy mưa cũng sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Trung còn lại, nền nhiệt giảm xuống còn từ 30-34 độ.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến 9 trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C.
Các đợt nắng nóng tập trung cuối tháng 5 đến tháng 7 ở Bắc Bộ, từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo VNE

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên