Miền Trung mưa lớn, nước các sông lên nhanh

Cập nhật: 30-11-2010 | 00:00:00

** Lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Định trong hơn 1 ngày qua từ 100 - 300mm. Mực nước sông Kôn tại Thạnh Hòa lên nhanh, khiến vùng đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát bị ngập trở lại. Tuyến tỉnh lộ 640 từ Tuy Phước đi Phù Cát và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát nước ngập sâu từ 0,5 - 1m, giao thông đi lại ách tắc, người dân phải di chuyển bằng đò.

Tại khu vực núi Bà Hỏa, thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, sáng 29-11, đã xảy ra tình trạng sạt lở, hiện tại khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt núi mới đe dọa tính mạng hơn 50 hộ dân. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường tại thành phố Quy Nhơn ngập sâu, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

** Liên tiếp trong 2 ngày 28, 29-11, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa rất to, đã gây lũ trở lại trên các sông trong tỉnh, làm chia cắt một số tuyến đường trọng yếu đi các xã trên địa bàn huyện Tuy An, Đồng Xuân, Tây Hoà.

Mực nước lũ lúc 15 giờ chiều 29-11, vượt cầu Lò Gốm 1,5m, cầu Cây Cam vượt tràn 1m, tiếp tục chia cắt giao thông về các xã An Thạch, An Ninh Tây và An Ninh Đông, An Xuân và thông Tân Long của xã An Cư (huyện Tuy An). Nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn thuộc các địa phương An Thạch, An Dân, An Định, An Nghiệp, An Ninh Đông, An Cư, An Hòa và An Hải vừa khắc phục tạm thời trong 2 đợt lũ vừa qua, nay tiếp tục bị sói lở, cuốn trôi và ngập nước.

Nhà ở vùng cát Hoà Hiệp thuộc thôn Phước Lâm và Mỹ Hoà ngập trong nước sau 2 ngày mưa trở lại.

Các công trình thủy lợi như đập Ông Tấn xã An Cư, đập Đồng Ngang xã An Hiệp, 2 đầu cầu Lò Gốm, đập Tam Giang tiếp tục bị sói lở, cuốn trôi, khó khăn cho địa phương bước vào vụ sản xuất.

Các khu dân cư vùng trũng thấp thuộc xã An Thạch, An Dân, An Định, khu Chòm Bàu (Thị trấn Chí Thạnh), Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đang bị nước mưa và nước lũ uy hiếp trở lại. Tại các vùng trũng thấp thuộc xã Hoà Thịnh, Hoà Tâm, nước sông dâng lên kết hợp nước mưa tiếp tục gây ngập trở lại. Tuyến đường ĐT 645 về huyện Sông Hinh tiếp tục bị chia cắt tại tràn Bà Sao.

Sáng 29-11, tại khu vực cầu La Hai, cửa ngõ vào huyện Đồng Xuân bị ngập sâu gần 2m, khiến người dân qua lại đây phải đi đò hoặc khiêng xe qua đường sắt. Tràn Sông Cô dẫn về xã Xuân Sơn Bắc, cầu sông Trà Bương (xã Xuân Quang 3) cũng bị ngập từ chiều tối ngày 28/11 khiến hàng chục xe tải chở sắn nằm chờ bên này cầu tràn Sông Cô. Cầu tạm suối Ré nằm trên tuyến ĐT 642 từ xã Xuân Quang 3 đi Xuân Phước, mưa lũ xói lở tạo hố sâu nguy hiểm cho người dân và các phương tiện khi chen lấn đi trên những tấm ván nhỏ đặt trên sườn cầu mới chưa kịp đổ bê tông.

Trong tối 28-11, hàng chục hộ dân thôn Tân Hòa (xã Xuân Sơn Nam) và xóm Giữa (thị trấn La Hai) cũng phải đi tránh lũ do mưa lớn.

Trong khi đó ở các khu vực ngập úng thuộc phường Phú Thạnh, xã Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Trung sau vài ngày tạnh mưa, nước ngập giảm chậm nay lại bị ngập trở lại. Cuộc sống của người dân tiếp gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Phú Yên, mực nước các sông trong tỉnh Phú Yên tiếp tục lên nhanh, trong 12 đến 24 giờ, nước lũ trên các sông ở Phú Yên là Sông Ba, Sông Kỳ Lộ, Sông Bàn Thạch đều đạt mức báo động cấp 2 và trên cấp 2.

Mưa lớn kết hợp nước lũ dâng cao tiếp tục gây thiệt hại về người. Khoảng 17 giờ ngày 28-11, tại xã An Lĩnh (Tuy An), ông Nguyễn Chấn (55 tuổi) trưởng thôn Phong Thái, xã An Lĩnh, huyện Tuy An cùng vợ đi làm về, khi lội qua suối Lỗ Đập bất ngờ nước lũ đổ về nhanh, chảy xiết cuốn trôi cả 2 vợ chồng. Sau một hồi vật lộn với nước lũ, ông Chấn đã cố gắng đẩy được vợ vào bờ, còn ông do kiệt sức nên bị nước lũ cuốn trôi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, chính quyền xã An Lĩnh huy động lực lượng thanh niên địa phương và người thân lặn vớt được thi thể của nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn hơn 500m. Như vậy từ cuối tháng 10 đến nay, Phú Yên đã có 10 người bị thiệt mạng do lũ lụt.

** Theo thông tin vừa nhận được từ Đồn Biên phòng 328 Lý Sơn, tàu cá QNG 96020 do ông Phùng Thoại ở thôn Tây, xã An Hải làm thuyền trưởng cùng 16 ngư dân đang đánh cá trên vùng biển Hoàng Sa, bị hư hỏng hệ thống bơm dầu không thể chạy về đảo trong lúc biển động mạnh. Các thuyền viên trên tàu đã liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương qua hệ thống máy liên lạc ICom và phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương mang phụ tùng ra thay thế. Tuy nhiên, do máy tàu bị hư hỏng nặng, gia đình và chính quyền địa phương đang lên phương án phải thuê tàu, thuê thợ máy ra sửa chữa để chạy tàu về đảo.

Đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 11 cũng gây những vết nứt tại núi Gọi Kênh, núi Pót và núi Prây tại làng Diều, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 300m. Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức di dời hơn 30 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên