Miền Trung nắng nóng, miền Nam có mưa dông

Cập nhật: 12-05-2012 | 00:00:00

Áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh gây nắng nóng tại miền Trung và một số địa phương miền Bắc; Hà Nội còn mát mẻ do có mưa, dông.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua (11-5), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 – 37 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 39 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 38 độ; Con Cuông (Nghệ An) 38,2 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 38,3 độ; Nam Đông (Huế) 38,5 độ…

 Miền Bắc nắng nóng cục bộ. (Ảnh: TT). Dự báo, hôm nay (12-5), nắng nóng sẽ bắt đầu mở rộng ra toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Phía đông Bắc bộ trong đó có Hà Nội vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này; nhiệt độ không vượt quá 35 độ C, chiều tối và đêm mát mẻ do có mưa rào và dông rải rác; vùng núi đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Chuyên gia cho biết, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 12-5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 33 - 36 độ , có nơi 37 - 38 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ, có nơi 37 - 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Tây nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 -27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên