Mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm ở địa bàn trọng điểm

Cập nhật: 21-01-2021 | 05:43:32

Sau thời gian ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an (CA) TX.Bến Cát liên tiếp lập được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

 Lực lượng Công an TX.Bến Cát tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật

 Triển khai đồng bộ các biện pháp

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đó dẫn đến nhiều lao động bị mất việc hoặc tạm ngưng hợp đồng lao động, kéo theo tình hình ANTT trên địa bàn TX.Bến Cát tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm.

Trước tình hình trên, CA TX.Bến Cát đã tham mưu cho Thị ủy, UBND TX.Bến Cát triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của CA cấp trên, CA thị xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Theo đó, CA thị đã tổ chức lễphát động đồng loạt ra quân, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác cho các đơn vị. Bên cạnh đó, CA thị xã còn tham mưu Thị ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 4-1- 2021 về tăng cường công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ các ban ngành, đoàn thể đến xã, phường cùng tham gia tấn công, trấn áp tội phạm”.

Liên tiếp lập công

Sau thời gian đồng loạt ra quân, CA TX.Bến Cát liên tiếp lập nhiều thành tích trong việc bắt giữ, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Điển hình trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, các đơn vị nghiệp vụ CA thị xã đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa 9 tụ điểm đánh bạc bắt giữ 69 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 200 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Mới đây, CA TX.Bến Cát huy động lực lượng đồng loạt ra quân triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề, cá cược bóng đá và cho vay nặng lãi, bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ gần 119 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Tụ điểm trên do đối tượng Trần Liệu (SN 1983, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu hoạt động tinh vi, tập trung những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề thắng thua bằng tiền với số tiền trên 200 triệu đồng mỗi ngày.

Ngoài tập trung triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, CA TX.Bến Cát còn tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mới đây, CA thị xã đã triệt xóa tụ điểm mua bán hàng giả tại tiệm tạp hóa. Cụ thể vào ngày 5-1, lực lượng CA kiểm tra cửa hàng tạp hóa Đăng Thủy đã phát hiện, thu giữ 2.930 bịch hàng gồm bột giặt, bột ngọt, bột nêm được làm giả với tổng trọng lượng gần 2 tấn. Làm việc bước đầu với ông Nguyễn Đăng Thủy (SN 1978, ngụ phường Mỹ Phước) chủ tiệm tạp hóa, được biết hầu hết bột giặt, bột ngọt và hạt nêm kể trên mua từ các đối tượng không rõ nguồn gốc, sau đó mang về trộn lẫn với các hàng hóa chưa có thương hiệu rồi đóng gói, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường kiếm lời.

Ngoài ra, lực lượng CA TX.Bến Cát còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn giao thông, cư trú… Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, CA thị xã đã tiếp nhận 1 khẩu súng AK và thu giữ nhiều ma túy, súng săn, hung khí nguy hiểm trong quá trình kiểm tra hành chính, tuần tra vũ trang.

 Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 138 TX.Bến Cát, trong năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, phạm pháp về trật tự xã hội được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 94,84%.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên