Mỗi năm Việt Nam có thêm 180.000 bệnh nhân lao mới

Cập nhật: 01-03-2012 | 00:00:00

Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam có thêm 180.000 bệnh nhân lao mới, trong đó có hơn 6.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc và 7.400 bệnh nhân lao có HIV, gần 100.000 người đã được phát hiện bệnh và điều trị.

Hiện nay, tình trạng lao đa kháng thuốc và siêu kháng thuốc, tỷ lệ lao phổi đang gia tăng và ngày càng trẻ hóa là nguồn lây nhiễm, khó kiểm soát cho cộng đồng. Để phòng ngừa, người bệnh khi có dấu hiệu ho khan, ho có đờm, sốt về chiều, sụt cân, đau ngực, ho ra máu... cần được khám, phát hiện bệnh sớm, tuân thủ điều trị để tránh lây nhiễm.

Ngoài ra, người dân cần chủ động tiêm phòng vắc-xin cho trẻ, không hút thuốc, hạn chế uống rượu bia, giữ vệ sinh môi trường, đồ dùng cá nhân và ăn uống đủ dinh dưỡng.

T.S (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên