Một số thủ đoạn mới của tội phạm đánh bạc

Cập nhật: 15-06-2014 | 11:11:02

Về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với casino thông qua mạng internet, vào ngày 24-8, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ninh triệt phá “Đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với casino Campuchia thông qua mạng internet”, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Lâm Mạnh Nhi, SN 1970, hộ khẩu thường trú: đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM. Thủ đoạn hoạt động của tổ chức này là liên kết với các chủ casino lập ra các website đánh bạc trực tuyến thông báo qua việc lắp đặt các “chảo” thu phát tín hiệu wifi trực tiếp từ các casino (qua các chảo từ bên kia biên giới).

Với hình thức này, về nguyên lý vẫn là các phần mềm quản lý tài khoản đánh bạc ảo nhưng có hỗ trợ hệ thống truyền hình, các casino ở nước ngoài thường gắn camera ở các bàn đánh bạc để ghi lại hình ảnh tất cả các hoạt động của một lần đánh như: chia bài, tung xúc xắc… sau đó đưa thông tin lên mạng internet qua các website đánh bạc trực tuyến, mỗi lần như vậy diễn ra trong khoảng 30 giây đến một phút; do đó con bạc trực tuyến phải thao tác tương đối nhanh khi quyết định chọn cược. Người muốn tham gia đánh bạc trực tuyến bắt đầu bằng việc liên lạc với chủ tổ chức để tạo nickname và nhận password trên máy vi tính cá nhân; đồng thời phải mở tài khoản tại các ngân hàng theo yêu cầu của chủ tổ chức đánh bạc quy định trên website để thanh toán tiền thắng thua, con bạc cũng phải chuyển một khoản tiền vào tài khoản của chủ tổ chức để nhận được số “điểm” (thông thường 1 điểm = 20.000 VND), số điểm này sẽ dùng để đánh bạc trực tuyến với các casino. Đối tượng tổ chức đánh bạc được hưởng hoa hồng 0,8% - 10% tổng số tiền con bạc đặt cược trong ngày gọi là tiền “Lưu linh”, càng có nhiều con bạc tham gia thì chúng càng được hưởng nhiều lợi nhuận.

Về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc truyền thống ăn theo lễ hội dưới hình thức xóc đĩa, đá gà… theo quy luật hàng năm, từ nay đến trước và sau Tết Nguyên đán, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ có xu hướng phát triển mạnh. Các đối tượng tổ chức dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng như: thường xuyên thay đổi địa điểm, triệt để lợi dụng địa bàn giáp ranh các tỉnh, huyện, các nhà cao tầng, di chuyển liên tục để tổ chức các sới bạc. Đối với loại hình đánh bạc này, các lực lượng nghiệp vụ công an các huyện, thị, thành phố khi tiến hành đấu tranh triệt phá cần nghiên cứu kỹ; đồng thời báo cáo kịp thời cho giám đốc công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ để công tác đấu tranh triệt phá đạt hiệu quả cao nhất.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên