Một xã trồng tới hơn 12.000m2 thuốc phiện

Cập nhật: 15-12-2010 | 00:00:00

Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) vừa tổ chức phá nhổ 12.300m2 cây thuốc phiện do người dân gieo trồng trái phép tại địa bàn xã Phình Sáng.

 

Được biết, diện tích gieo trồng cây thuốc phiện tập trung ở 4 bản của xã Phình Sáng với tổng diện tích hơn 12.300m2; trong đó, nhiều nhất là bản Phiêng Hoa với hơn 7.500m2.

 

 Cây thuốc phiện thường được người dân trồng lén lút ở vùng sâu, vùng xa (Ảnh: Báo Đện Biên Phủ) 

Do địa điểm gieo trồng thuốc phiện thường ở vùng núi sâu, xa, giao thông khó khăn nên việc triển khai phá nhổ toàn bộ diện tích thuốc phiện gieo trồng trái phép sẽ được đoàn công tác liên ngành huyện Tuần Giáo tiến hành trong 5 ngày, từ ngày 9-12-2010.

 

Những năm qua, Tuần Giáo là một trong những địa phương đi đầu và có thái độ cương quyết trong việc “tuyên chiến” với tệ nạn ma túy nói chung và cây thuốc phiện nói riêng.

 

Theo Báo Điện Biên Phủ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên