MTTQ Việt Nam các cấp: Tích cực tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Cập nhật: 25-02-2020 | 09:35:10

Phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể, thành viên đã tích cực tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 cũng như các giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Cán bộ mặt trận phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An phát tờ rơi tuyên truyền về dịch Covid-19 trong các khu nhà trọ trên địa bàn phường

Phát huy vai trò trung tâm

Phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, căn cứ theo các công văn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhanh chóng ban hành công văn và kế hoạch triển khai tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư; phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận các khu phố, ấp bảo đảm tuyên truyền đến từng gia đình, người dân nhận rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế và vận động, hướng dẫn người dân tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố và các tổ chức thành viên cần tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng báo chí chính thống, trang mạng xã hội của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh và cả nước; tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong công tác chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của UBND tỉnh và các địa phương. Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp tổ chức giám sát, nắm chắc tình hình triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 05/ CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CV/TW ngày 29-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, việc tăng cường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư, tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân; phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, phản ánh, báo cáo kịp thời thông tin đến Ban Chỉ đạo, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp, không để dịch xuất hiện lây lan, góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã yêu cầu việc tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải bảo đảm sự nhanh chóng, quyết liệt, kịp thời; áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ.

Cùng vào cuộc

Thực hiện theo công văn, kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hệ thống mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều nội dung tuyên truyền hiệu quả trong cán bộ, nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh đã tổ chức phát nhiều tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang, đồng thời mở các đợt tuyên truyền tại các tuyến đường, khu chợ trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chủ chốt các cấp, tặng 300 khẩu trang y tế miễn phí cho các đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh; đồng thời tổ chức triển khai biên soạn các loại tờ gấp phòng, chống dịch bệnh theo hình thức infographic để tuyên truyền trên các kênh thông tin và gửi đến các cơ sở Đoàn để kịp thời in ấn tuyên truyền.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chỉ đạo Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh đã in và phát các tờ gấp tuyên truyền đến cơ sở và phát khẩu trang miễn phí cho thanh niên công nhân ở các khu trọ. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh cũng thực hiện phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí và tờ rơi tuyên truyền đến hội viên và các hộ gia đình…

Cùng với đó, mặt trận cơ sở các cấp cũng đã có nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực đến từng người dân, từng hộ gia đình, doanh nghiệp như: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một tổ chức phát 5.000 khẩu trang miễn phí và tài liệu tuyên truyền cho khách tham quan, cúng lễ tại lễ rước kiệu Bà tại thành phố mới; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức tạo nhóm trên Zalo và phát thanh trên Đài Phát thanh phường đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thông tin dịch bệnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức đoàn đi kiểm tra các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời phát tờ rơi đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, dán áp phích, băng rôn, panô tại các tụ điểm tụ tập đông người và tạo chuyên đề riêng về công tác phòng, chống dịch bệnh phát trên Đài Truyền thanh xã...

Những việc làm thiết thực của MTTQ và tổ chức đoàn thể, thành viên các cấp đang chung tay, góp sức nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong nhân dân; tránh gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.q

CAO SƠN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên