MU 2-1 Stoke: Cá nhân tỏa sáng, MU vững ngôi đầu

Cập nhật: 05-01-2011 | 00:00:00

Sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và chơi không thực sự áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân, Manchester Utd vẫn vượt qua Stoke City để tiếp tục tại vị ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League... 

MU 2-1 Stoke: Cá nhân tỏa sáng, MU vững ngôi đầu

  Pha giật gót tuyệt vời của Chicharito là khoảnh khắc khó quên của trận đấu

Đầu tiên là khoảnh khắc lóe sáng của “hạt đậu nhỏ” Chicharito ở phút 27 của trận đấu. Khi mà MU chưa biết cách tìm vào khung thành đối phương, cầu thủ người Mexico lại lên tiếng với pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. Anh di chuyển rất khôn khéo trong vòng cấm địa Stoke, nhận đường căng ngang của Nani rồi thực hiện pha giật gót không thể chê để hạ gục thủ thành Begovic của Stoke. Pha bóng này làm gợi nhớ lại tình huống lập công khó tin của “hạt đậu nhỏ” cho MU trong trận lượt đi với Stoke ở mùa giải năm nay. Trong trận đấu đó, cũng bị đặt vào tình huống rất khó nhưng Chicharito đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cây săn bàn.   Bước vào đầu hiệp hai, “quỷ đỏ” bât ngờ bị san bằng cách biệt. Ở tình huống tấn công có nét đầu tiên của đối thủ, Kuszczak đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút 50, trong tình huống không bị ai kèm, Whitehead đã bật cao đánh đầu đập đất đưa bóng đi vào lưới MU. Bàn thua bất ngờ khiến “quỷ đỏ” chơi lúng túng. Đội chủ sân Old Trafford không còn giữ được sự thảnh thơi trong lối chơi trước Stoke.    Nhưng khi mà đội bóng bế tắc, một cá nhân khác của MU lại tỏa sáng. Sau giây phút tuyệt vời của Chicharito, đến lượt Nani đem đến sự ngất ngây cho các CĐV của “quỷ đỏ”. Phút 62, anh phát động pha tấn công của MU, đánh thẳng vào trung lộ Stoke và cũng chính Nani là cầu thủ nhận bóng cuối cùng để tung ra pha dứt điểm hoàn hảo đánh bại Begovic. Trước mặt hàng phòng ngự dầy đặc của Stoke, Nani vẫn tìm ra khe hở để dứt điểm chân trái đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa khung thành đối thủ.     Ở những phút cuối, Owen được tạo cơ hội vào sân nhưng MU không có thêm bàn thắng. Thầy trò Alex hài lòng với chiến thắng 2-1 để tiếp tục duy trì mạch trận bất bại và giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.   Đội hình xuất phát:   Manchester Utd: Kuszczak, Rafael, Smalling, Vidic, Evra, Nani, Fletcher, Gibson, Giggs, Berbatov, Hernandez.   Dự bị: Amos, Fabio, Evans, Obertan, Anderson, Carrick, Owen.   Stoke City: Begovic, Wilkinson, Huth, Shawcross, Collins, Delap, Wilson, Whitehead, Etherington, Jones, Tuncay.   Dụ bị: Sorensen, Higginbotham, Pennant, Fuller, Walters, Pugh, Whelan.   Kết quả các trận đấu khác:   Fulham 3-0 West Brom Blackpool 1-2 Birmingham   Bảng xếp hạng      Theo VTV

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên