Mua cây kiểng, phát hiện hoa “Ưu Đàm”

Cập nhật: 16-06-2013 | 00:00:00

(BDO) Ngày 16-6, đông đảo người dân hiếu kỳ ở ấp Cây Da, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã  đến nhà bà Phạm Thị Là (75 tuổi, quê Quảng Ngãi) để chiêm ngưỡng chậu kiểng của gia đình có hoa “Ưu Đàm”.

 Hoa Ưu Đàm nở dưới tán lá chậu kiểng. Theo bà Là, trước đó 2 ngày bà mua 4 chậu kiểng tặng cho gia đình cháu gái là chị Nguyễn Huỳnh Trúc Ly ở cùng ấp. Trong lúc ngồi chiêm ngưỡng các chậu kiểng thì phát hiện một đám hoa trắng li ti nằm dưới mặt lá nên gọi người đến xem và cho rằng đó là hoa “Ưu Đàm” sau khi kiểm chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trên 3 chiếc lá của chậu kiểng, bà Là đếm được tổng cộng 41  hoa “Ưu Đàm”. Hoa Ưu là loài hoa được kinh Phật miêu tả 3.000 năm mới nở một lần.

DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên