Mưa lũ 6 ngày qua ở miền Trung làm 22 người chết

Cập nhật: 19-11-2010 | 00:00:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (18-11), ở các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Do mưa to, lũ trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa đang lên lại.

 Nhà dân bị sụp đổ do sạt lở đất đá

Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay (19-11) trên các sông như sau:

• Sông Kôn tại Thạnh Hòa: 7,56m, dưới BĐ3: 0,44m;

• Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng: 7,71m, trên BĐ1: 0,21m;

• Sông Ba tại Củng Sơn: 30,84m, dưới BĐ2: 1,16m, tại Phú Lâm: 1,66m, xấp xỉ mức BĐ1

• Sông Dinh tại Ninh Hòa: 4,54m, dưới BĐ2: 0,26m.

Dự báo, lũ trên các sông này tiếp tục lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

Đã 22 người chết do mưa lũ

Mưa lũ 6 ngày qua (từ ngày 14 – 19/11) đã gây thiệt hại lớn về người và của cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Tính đến 6 giờ sáng nay, mưa lũ đã làm chết 22 người, 7 người mất tích và 31 người bị thương. Có 40.152 ngôi nhà bị sập, đổ, hư hại và ngập chìm trong lũ.

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, hiện có tổng số 15.553ha lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị ngập, đổ, hư hại. Trong đó, Quảng Ngãi thiệt hại nặng nhất với 12.142ha.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại 1.697 tấn lương thực, thóc giống cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều đoạn đường vẫn bị ngập và sạt lở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn huyện Tây Trà và 5 xã thuộc huyện Sơn Tây (Sơn Tinh, Sơn Lập, Sơn Màu, Sơn Liên, Sơn Long) các xã thuộc huyện Trà Bồng (Trà Lâm, Trà Hiệp) còn bị chia cắt do sạt lở núi làm cắt đường.

Theo Chinh phu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên