Mưa nhiều ngày gây ngập đường, sập nhà

Cập nhật: 31-10-2010 | 00:00:00

Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường, ngõ hẻm khu dân cư ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) và các tuyến đường liên huyện ở tỉnh Phú Yên ngập sâu trong nước.

 

Tại TP Nha Trang, nhiều tuyến đường như: Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật, Trường Sơn, Võ Thị Sáu, Hùng Vương… nước ngập quá đầu gối khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn, nhiều người lưu thông trên đường bằng xe gắn máy bị té ngã do đường trơn trượt.

 

 Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP Nha Trang bị ngập nặng

Khoảng 11 giờ trưa 30-10, một số hộ dân sống ở cuối đường Trường Sơn (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) hoảng hốt khi lượng nước từ trên đồi cao phía sau các dãy nhà ập xuống rất nhanh.

 

Chị Tính (một người dân sống tại địa bàn) cho biết: “Tôi đang ngồi chuẩn bị nấu ăn thì nước ập xuống như thác đổ ở phía tường góc nhà, kéo theo bùn đất. Tưởng bị sập nhà, nên tôi vội vàng chạy ra ngoài, không kịp dọn dẹp đồ đạc”.

 

Đến tối cùng ngày, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn TP Nha Trang đã có 25 ngôi nhà bị sập, rất may không có thương vong về người. Tính đến 21 giờ đêm 30-10, trên địa bàn TP Nha Trang vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn.

 

Tại Phú Yên, do mưa to liên tục cũng đã khiến nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị chia cắt.

 

Tuyến đường ĐT 644 từ thị xã Sông Cầu lên xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân), tại tràn Sông Mun, Kỳ Đu, Bình Nông nước ngập sâu từ 0,6 - 0,7m. Đường ĐT 642 đoạn từ km 34+400 đến km 37+500 đi qua xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa bị ách tắc giao thông từ ngày 29-10 đến nay và khả năng tiếp tục bị ngập sâu.

 

Sáng ngày 30-10, người dân xã Xuân Sơn Bắc đi lên thị trấn La Hai phải đi đò, đến chiều cùng ngày, xã Xuân Sơn Bắc bị cô lập hoàn toàn.

 

Đến chiều tối ngày 30-10, cầu sông Trà Bương nằm trên đường Phước Lộc (xã Xuân Quang 3) - trại giam A20 (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) bị ngập sâu trong nước. Thôn Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân) nằm bên kia cầu sông Trà Bương cũng bị cô lập hoàn toàn.

 

Tại huyện Tuy An, nước từ các cánh đồng thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đổ dồn về đầm Ô Loan đã khiến mực nước trong đầm lên nhanh. Tuyến đường từ thôn Phú Tân đi Tân Long (xã An Cư) bị ngập và xói lở nhiều đoạn…

 

Theo dự báo trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa mưa lớn sẽ vẫn tiếp tục trong những ngày tới.

 Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên