Mưa to gió lớn đã gây thiệt hại nặng tại Kiên Giang

Cập nhật: 26-07-2010 | 00:00:00

Liên tiếp trong ba ngày từ 23 – 25-7, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra thời tiết xấu với gió cấp 7, cấp 8 trên biển, gió cấp 5, cấp 6 trên đất liền, kèm mưa liên tiếp cả ngày lẫn đêm.

Tính đến 17 giờ ngày 25-7, có 13 tàu thuyền lưới ghẹ, tàu câu loại nhỏ bị chìm tại chỗ.

Gió lốc làm tốc mái nhà.

Hướng biển từ Phú Quốc ra đảo Thổ Châu, do cường độ gió mạnh hơn có thời điểm lên đến cấp 9, gió giật trên cấp 9, nên toàn bộ tàu thuyền tạm ngừng hoạt động, trừ tàu an ninh biên phòng, tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tàu cứu hộ cứu nạn. Hiện có gần 2.000 tàu thuyền đã vào một số đảo trú tránh an toàn.

Mưa to đã làm gần 15.000ha lúa hè thu mới gieo sạ lại tại địa bàn bốn huyện U Minh Thượng bị ngập úng nặng. Nông dân đang huy động lực lượng bơm tát cứu lúa. Một số vùng ngoại vi thành phố Rạch Giá, thị trấn Minh Lương (Châu Thành) cũng đang bị ngập.

Trên tuyến ven biển dài hơn 100km (bắt đầu từ An Minh đi qua An Biên, thành phố Rạch Giá, huyện Hòn Đất, Kiên Lương đến thị xã Hà Tiên), có 60 căn nhà bị gió làm tốc mái, xiêu vẹo, trong đó có 17 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Chính quyền địa phương cùng bà con đang giúp nhau sửa chữa nhà hư hỏng, dựng lại nhà bị sập và ổn định cuộc sống.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên