Mùa tuyển sinh năm học 2010-2011: Phát sinh tình trạng giấy khai sinh “khống”

Cập nhật: 10-08-2010 | 00:00:00

Theo phản ảnh của một số trường, mùa tuyển sinh đầu cấp năm học 2010-2011 các trường phát hiện tình trạng “chạy” giấy khai sinh. Nguyên là do học sinh (HS) là con em người ngoài tỉnh theo cha mẹ vào Bình Dương sinh sống. Khi phụ huynh đi đăng ký nhập học cho con, một trong những giấy tờ trong hồ sơ tuyển sinh là giấy khai sinh. Thế nhưng, có nhiều phụ huynh vì mãi lo mưu sinh, không quan tâm làm giấy khai sinh cho con em, đến khi nhà trường yêu cầu nộp, họ không thể trở về quê làm khai sinh cho con. Nhưng bằng cách nào đó, họ cũng sở hữu được một tấm giấy khai sinh, nhưng khi đem nộp cho trường mới biết không hợp lệ. Trường THCS Phú Hòa (TX.TDM) là một trong số những trường đã gặp tình trạng giấy khai sinh không hợp lệ trong mùa tuyển sinh năm nay. Ông Trần Văn Chánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để HS không lỡ vỡ việc học, nhà trường vẫn nhận HS, nhưng các em phải bổ sung giấy khai sinh trong thời gian sớm nhất. Quy định là vậy, nhưng năm qua có trường hợp đến cuối năm học HS vẫn không có giấy khai sinh “thật” để nộp cho nhà trường.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X