Mỹ thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn

Cập nhật: 03-09-2011 | 00:00:00

Tên lửa đánh chặn tối tân SM-3 Block 1B của Mỹ đã không bắn trúng mục tiêu trong vụ thử đầu tiên, được tiến hành trên Thái Bình Dương, gần quần đảo Hawaii - Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận.

Vụ thử được tiến hành ngày 2-9, trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa trên Thái Bình Dương.

  Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa đánh chặn SM-3 sau khi được cải tiến của Mỹ.

Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ một bãi phóng trên đảo Kuai (Hawaii) thuộc bờ biển phía đông nước Mỹ lúc 9h53 (giờ địa phương).

Theo Cơ quan Phòng vệ Tên lửa thuộc Lầu Năm Góc, khoảng 90 giây sau đó, 1 tên lửa đánh chặn đã được phóng từ bệ phóng đặt trên tuần dương hạm Lake Erie nhưng đã bị trượt mục tiêu.

Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa đánh chặn SM-3 Block 1B sau khi được cải tiến của Mỹ.

Cơ quan Phòng vệ Tên lửa khẳng định đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến vụ phóng thất bại.

SM-3 Block 1B là hệ thống phòng thủ di động, có thể được đưa vào sử dụng trên cả đất liền.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama có kế hoạch bố trí tên lửa loại này ở Romania vào năm 2015 và ở Ba Lan vào năm 2018.

Mỹ đã chi hơn 150 tỷ USD cho đề án thành lập “lá chắn tên lửa” do Tổng thống Ronald Reagan đề xuất từ năm 1983. Tổng thống Barack Obama muốn để Quốc hội chi thêm 10 tỷ USD cho kế hoạch này trong tài khóa 2012.

Theo Economics Times, UPI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên