Năm 2010: Khoảng 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta

Cập nhật: 23-03-2010 | 00:00:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2010, khoảng 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Ðông ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tương đương với năm 2009.

(HNM) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2010, khoảng 6 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Ðông ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tương đương với năm 2009.

 

Trên các sông chính ở Bắc bộ, có khả năng đỉnh lũ cao nhất năm 2010 sẽ xuất hiện vào cuối tháng 7 và tháng 8; trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận vào tháng 8 và 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9 và 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 và 11 và trên sông Tiền, sông Hậu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, trung tâm khuyến cáo các địa phương cần đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét; sạt lở đất ở một số khu vực, đặc biệt tại khu vực miền núi thuộc Bắc bộ và Trung bộ.

 

Theo HNM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên