Năm 2012, Bình Dương giảm 96 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công

Cập nhật: 03-01-2013 | 00:00:00

Chiều qua (2-1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công (TCLĐTT-ĐC) năm 2012, phương hướng năm 2013.

Trong năm 2012, toàn tỉnh xảy ra 234 vụ TCLĐTT-ĐC tại 227 doanh nghiệp, với gần 116.000 người tham gia, giảm 96 vụ so với năm 2011; trong đó, số vụ TCLĐTT-ĐC tại các khu công nghiệp (KCN) là 80 vụ, ngoài các KCN là 154 vụ. Huyện Tân Uyên (66 vụ) và TX.Thuận An (52 vụ) là 2 địa phương xảy ra TCLĐ-ĐC nhiều nhất. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để góp phần giảm thiểu TCLĐ-ĐC trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc giảm số vụ TCLĐTT-ĐC trên địa bàn tỉnh năm 2012. Bên cạnh đó, ông yêu cầu, các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường kiểm tra an ninh trật tự khu nhà trọ, đồng thời tham mưu quản lý nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ các KCN; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, người lao động để nắm tình hình và giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; đồng thời biểu dương lực lượng làm tốt công tác TCLĐTT-ĐC…

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên