Năm 2012, hơn 80.000 người ra nước ngoài làm việc

Cập nhật: 04-01-2013 | 00:00:00

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2012, có trên 80.000 người được đưa đi lao động tại nước ngoài, ước mang lại giá trị từ 1,7-2 tỷ USD.

 Ảnh minh họa Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản vẫn là những thị trường truyền thống thu hút đông đảo người lao động Việt Nam sang làm việc; trong đó Đài Loan tiếp nhận 30.533 lao động, Hàn Quốc 9.228 lao động, Malaysia 9.298 lao động, Nhật Bản 8.775 lao động...

Trong năm 2012, Đài Loan là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất với hơn 30.000 người. Lao động Việt Nam tham gia thị trường này làm việc trong nhiều lĩnh vực như: sản xuất chế tạo, cơ khí, may mặc, nông nghiệp, đồ mộc... với lương cơ bản khoảng 8-9 triệu đồng, chưa kể làm thêm giờ, ngày nghỉ được trả thêm 30-60% đến gấp 2 lần lương ngày thường.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước dự đoán, trong năm 2013, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn là hai thị trường được dự báo sẽ thu hút nhiều lao động nhất vì hai thị trường này có mức lương cơ bản và làm thêm giờ cao hơn các thị trường khác.

Một tín hiệu vui với lao động Việt Nam, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa ra thông báo về mức lương tối thiểu áp dụng cho người nước ngoài từ 1-1-2013 đến 31-12-013 khá cao. Thu nhập trung bình của người lao động làm việc tại Hàn Quốc ở mức trung bình cao nhất sẽ từ 1.300-1.700 USD/tháng (khoảng 26-35 triệu đồng/tháng), còn phổ biến từ 1.000-1.500 USD/tháng.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước thì Hàn Quốc vẫn đang tạm dừng tiếp nhận lao động mới theo Chương trình EPS. Trong năm 2013, nếu Việt Nam thực hiện tốt việc giảm lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp, chắc chắn phía Hàn sẽ ký gia hạn tiếp Chương trình EPS đối với Việt Nam.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên