Năm 2015: Bình Dương phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5 - 10% 

Cập nhật: 20-01-2015 | 15:27:35

(BDO) Sáng nay (20-1), tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông (ATGT) 2015 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi. Tham dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban ATGT tỉnh, đại diện Ban ATGT các huyện, thị, thành phố, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, ban ngành, đoàn thể...

Ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tuyên bố phát động Năm ATGT 2015 và đợt cao điểm ATGT Tết Nguyên đán Ất Mùi

 Năm 2014, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa tai nạn, ùn tắc giao thông diễn ra trên địa bàn tỉnh. Với sự nỗ lực đó, năm 2014 tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ (giảm 20%), số người chết (giảm 17%) và số người bị thương (giảm 21%) so với cùng kỳ năm 2013; ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao...

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, ĐVTN các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tham dự buổi lễ

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp do lượng phương tiện và người tham gia giao thông tăng nhanh, nhất là tại các khu công nghiệp, khu dân cư và trên một số tuyến đường trọng yếu của tỉnh. Tình trạng xe dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải vẫn còn xảy ra. Song song đó, ý thức chấp hành luật lệ giao thông của một bộ phận người dân còn chưa cao; vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm mất trật tự ATGT; tình trạng người điều khiển phương tiện xe máy vi phạm về nồng độ cồn, người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn còn xảy ra; công tác phối hợp tuyên truyền giữa các ngành còn nhiều hạn chế; công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đơn vị tham gia diễu hành ra quân hưởng ứng Năm ATGT 2015 và đợt cao điểm ATGT Tết Nguyên đán Ất Mùi

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực giao thông, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT, UBND tỉnh tổ chức lễ ra quân năm ATGT 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Ông Trần Thanh Liêm chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nghiêm chỉ thị 01/CT-UBND ngày 9-1-2015 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự ATGT năm 2015; tập trung tuyên truyền, xây dựng thành công văn hóa giao thông trong cộng đồng nhằm góp phần kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí từ 5-10% so với năm 2014…

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã tham gia diễu hành tuyên truyền, cổ động hưởng ứng lễ ra quân. Đoàn diễu hành đã xuất phát từ Trung tâm Hành chính tỉnh đi qua các tuyến đường Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch, Đại lộ Bình Dương, đường 30-4, Cách Mạng Tháng Tám và kết thúc tại ngã 6 (trước UBND TP.Thủ Dầu Một)...

 

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên