Năm 2020: “Năm dân vận khéo” với nhiều thành tích nổi bật

Cập nhật: 22-01-2021 | 18:44:54

(BDO) Sáng 22-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận, Dân tộc - Tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Võ Văn Minh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Ông Võ Văn Minh và ông Nguyễn Văn Lộc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và chiều sâu, từng tổ chức trong hệ thống chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2020. Đặc biệt, nắm chắc tình hình nhân dân, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Trong công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác dân vận và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo của Tỉnh về công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng kế hoạch đề ra… Đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND tỉnh…

Song song đó, công tác Dân vận của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chủ động sơ, tổng kết các chương trình, đề án. Nhiều chương trình, đề án hoạt động được triển có hiệu quả, thiết thực như: “Tháng thanh niên”, “Tháng công nhân”, “Tháng nhân đạo”, đề án “Thành phố thông minh Bình Dương”. Các tôn giáo cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 118 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2015-2020.

                                         HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên