Năm học 2010-2011: Sẽ tham khảo ý kiến người dân về mức học phí

Cập nhật: 09-08-2010 | 00:00:00

Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã cho biết như vậy trước thềm năm học mới 2010-2011. Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về mức thu học phí mới và miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015, trước đó Liên Sở GD-ĐT, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Tài chính và Đại học Thủ Dầu Một đã xây dựng đề án mức thu học phí mới từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của HĐND tỉnh, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân về mức thu học phí.

Theo đó, việc xây dựng mức thu học phí mới sẽ được dựa trên sự tính toán mức thu nhập của người dân từng vùng trong tỉnh, so sánh mức thu của các tỉnh, thành lân cận và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 49 (đang chờ ban hành). Tuy nhiên, do việc tham khảo ý kiến người dân về mức thu học phí được thực hiện sau khi đã khai giảng năm học mới, nên trong học kỳ I năm học này vẫn thực hiện mức học phí như năm học trước.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X