Nắng nóng ở nhiều vùng, nền nhiệt ở ngưỡng 37 độ

Cập nhật: 24-03-2013 | 00:00:00

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (24-3) nhiều khu vực trên cả nước vẫn có nắng nóng vào ban ngày do các hình thế thời tiết gây nắng nóng đang có xu hướng tăng dần về cường độ, nền nhiệt độ nắng nóng ở mức 36-37 độ C.

Dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra ở khu vực Trung Bộ vào chiều tối nay khi mức độ nhiệt và cường độ nắng gia tăng do tác động của rãnh thấp mới hình thành ở phía Bắc nối với vùng thấp nhiệt cao dồn nén không khí nóng trước đó khiến cho nhiệt độ ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đồng loạt tăng lên mức 32-35 độ C; Có nơi nhiệt độ lên đến 36-38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ tiếp tục một ngày nắng nóng với nền nhiệt chung phổ biến 31-34 độ C, có nơi 35-37 độ C. Ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, do còn chịu ảnh hưởng của gió đông nam ẩm nên trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và trưa chiều xuất hiện nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít thay đổi, phổ biến là trời ít mưa, ngày nắng kéo dài và ở miền đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C ở Tây Nguyên, 33-36 độ C ở Nam Bộ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 24/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 36-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên