Nâng tầm khát vọng

Cập nhật: 14-09-2020 | 08:34:16

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương để cho ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tại Hà Nội mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hai từ “khát vọng” cũng được Thủ tướng nhắc đến và đánh giá cao khi tỉnh đề ra các mục tiêu, chương trình nhằm xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới .

Ngược dòng lịch sử để nhìn lại cả một quá trình đổi mới, phát triển của Bình Dương thì thấy rõ rằng giai đoạn nào tỉnh cũng trong tâm thế khát vọng vươn lên. Để thành công như hôm nay, kể từ sau khi chia tách tỉnh, Bình Dương đã có một tầm nhìn sớm, chọn lối đi riêng, tập trung xây dựng các khu công nghiệp đón bắt làn sóng đầu tư và sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Sau khi thành công về việc xây dựng các khu công nghiệp và thu hút đầu tư, khi các điều kiện chiếm ưu thế trước đây đã mất dần lợi thế, tỉnh đã nhanh chóng đổi mới mô hình phát triển, tìm kiếm các nhân tố mới kích thích nhà đầu tư. Đó là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đồng bộ, ưu tiên thu hút các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ chất lượng cao, hạn chế tối đa và đi đến chấm dứt thu hút các dự án gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động. Đó còn là nỗ lực hiện đại hóa nhanh với việc chuyển hướng mục tiêu chiến lược sang xây dựng đô thị hiện đại, một tổ hợp dịch vụ - thương mại và công nghiệp đẳng cấp. Điểm nổi bật trong tiến trình đó là tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh, chính thức gia nhập vào Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) và Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF)…

Báo cáo của tỉnh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho thấy quy mô GRDP đến năm 2020 ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng (cao hơn mức bình quân của vùng Đông Nam bộ và cao hơn 2,5 lần mức bình quân chung cả nước). Thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt cả về số thu và tốc độ tăng, với mức tăng bình quân hàng năm 11,2%, dự kiến năm 2020, tổng thu ngân sách là 62.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015… Những con số đó đã khẳng định rằng, trong suốt hành trình phát triển, Bình Dương luôn nâng tầm khát vọng, luôn đặt ra mục tiêu chiến lược cao hơn và đã đạt được. Chính vì thế, trong hàng chục năm qua, Bình Dương luôn tiến lên, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người cũng như không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương…

Với tiền đề đó, có cơ sở để kỳ vọng xây dựng thành công một Bình Dương văn minh, hiện đại trong tương lai gần.

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên