Nga chế thành công vắc-xin chống phóng xạ

Cập nhật: 31-03-2011 | 00:00:00
Các nhà khoa học thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Vladikavkaz, thủ phủ Bắc Ossetia thuộc Nga, đã phát triển một loại vắc-xin độc nhất vô nhị, được quảng cáo có khả năng vô hiệu hóa việc phơi nhiễm phóng xạ trên những sinh vật sống. Các nhà khoa học Nga tuyên bố đã phát minh ra loại vắc-xin chống phóng xạ hữu hiệu.Trang Voice of Russia đưa tin, các nhà khoa học người Nhật hiện rất quan tâm đến loại vắc-xin trên và lên kế hoạch sử dụng nó để giảm mức nhiễm xạ ở những người từng tham gia các hoạt động dọn dẹp sau khi thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bùng phát.Theo Vyacheslav Maliyev, Trưởng ban công nghệ sinh học thuộc trung tâm nghiên cứu Vladikavkaz, các nhà khoa học Nga hiện đang hợp tác với các chuyên gia thuộc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và công trình nghiên cứu về vắc-xin chống phóng xạ sẽ sớm được hoàn tất.Các nhà sinh học phóng xạ Mỹ đã tham gia cuộc nghiên cứu năm 2006 sau khi các loại vắc-xin của Nga và Mỹ được thử nghiệm trên động vật. Những động vật thí nghiệm được cho tiếp xúc với mức phóng xạ khiến chúng không thể sống quá 7 ngày, rồi được tiêm một trong 2 loại vắc-xin trên. Kết quả là, các động vật được tiêm vắc-xin của Mỹ đã chết vào ngày thứ 4 trong khi nhóm được tiêm vắc-xin của Nga vẫn sống sót. Hai tháng sau, các nhà khoa học tái kiểm tra những động vật này và không phát hiện bất kỳ trục trặc nào trong cơ thể của chúng.Người ta thường mất nhiều năm để thử nghiệm thuốc chống phóng xạ bởi vì các quá trình hủy hoại của phóng xạ diễn ra ở cấp độ ADN.Woldemar Tarita, lãnh đạo phòng thí nghiệm của Trung tâm thuốc cấp tính và phóng xạ của Bộ Khẩn cấp Nga, từng tuyên bố: "Trong số các phương tiện đơn giản và sẵn có nhất để giảm thiểu tác động của phóng xạ lên con người có các loại thuốc dựa vào i-ốt, giúp bảo vệ tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu mức  phóng xạ nền bình thường, ta không nên tự điều trị bằng cách sử dụng các loại thuốc i-ốt và các chất phụ gia hoạt động sinh học ... Việc dùng quá liều chúng sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực: các phản ứng dị ứng, phát ban, sốt và các hình thức khác nhau của viêm da. Chỉ cần ăn bắp cải biển là đủ cho biện pháp phòng ngừa".Chuyên gia Tarita tiết lộ thêm rằng, khi trở về từ Nhật, các đội cứu hộ của Nga sẽ được kiểm tra mức độ phơi nhiễm phóng xạ ở Trung tâm thuốc cấp tính và phóng xạ tại St Petersburg. Hơn 150 nhân viên cứu hộ Nga hiện đang có mặt ở các khu vực của Nhật bị trận siêu động đất và sóng thần tấn công ngày 11/3. Họ đã tìm thấy 112 xác chết dưới các đống đổ nát. Cho tới hiện tại, mức phóng xạ nền ở những địa điểm họ đang tham gia cứu hộ chưa vượt quá mức tối đa chấp nhận được và đang là 0,3-0,4 microsievert mỗi giờ.Theo VNN Các nhà khoa học thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Vladikavkaz, thủ phủ Bắc Ossetia thuộc Nga, đã phát triển một loại vắc-xin độc nhất vô nhị, được quảng cáo có khả năng vô hiệu hóa việc phơi nhiễm phóng xạ trên những sinh vật sống. Các nhà khoa học Nga tuyên bố đã phát minh ra loại vắc-xin chống phóng xạ hữu hiệu.Trang Voice of Russia đưa tin, các nhà khoa học người Nhật hiện rất quan tâm đến loại vắc-xin trên và lên kế hoạch sử dụng nó để giảm mức nhiễm xạ ở những người từng tham gia các hoạt động dọn dẹp sau khi thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bùng phát.Theo Vyacheslav Maliyev, Trưởng ban công nghệ sinh học thuộc trung tâm nghiên cứu Vladikavkaz, các nhà khoa học Nga hiện đang hợp tác với các chuyên gia thuộc Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và công trình nghiên cứu về vắc-xin chống phóng xạ sẽ sớm được hoàn tất.Các nhà sinh học phóng xạ Mỹ đã tham gia cuộc nghiên cứu năm 2006 sau khi các loại vắc-xin của Nga và Mỹ được thử nghiệm trên động vật. Những động vật thí nghiệm được cho tiếp xúc với mức phóng xạ khiến chúng không thể sống quá 7 ngày, rồi được tiêm một trong 2 loại vắc-xin trên. Kết quả là, các động vật được tiêm vắc-xin của Mỹ đã chết vào ngày thứ 4 trong khi nhóm được tiêm vắc-xin của Nga vẫn sống sót. Hai tháng sau, các nhà khoa học tái kiểm tra những động vật này và không phát hiện bất kỳ trục trặc nào trong cơ thể của chúng.Người ta thường mất nhiều năm để thử nghiệm thuốc chống phóng xạ bởi vì các quá trình hủy hoại của phóng xạ diễn ra ở cấp độ ADN.Woldemar Tarita, lãnh đạo phòng thí nghiệm của Trung tâm thuốc cấp tính và phóng xạ của Bộ Khẩn cấp Nga, từng tuyên bố: "Trong số các phương tiện đơn giản và sẵn có nhất để giảm thiểu tác động của phóng xạ lên con người có các loại thuốc dựa vào i-ốt, giúp bảo vệ tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu mức  phóng xạ nền bình thường, ta không nên tự điều trị bằng cách sử dụng các loại thuốc i-ốt và các chất phụ gia hoạt động sinh học ... Việc dùng quá liều chúng sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực: các phản ứng dị ứng, phát ban, sốt và các hình thức khác nhau của viêm da. Chỉ cần ăn bắp cải biển là đủ cho biện pháp phòng ngừa".Chuyên gia Tarita tiết lộ thêm rằng, khi trở về từ Nhật, các đội cứu hộ của Nga sẽ được kiểm tra mức độ phơi nhiễm phóng xạ ở Trung tâm thuốc cấp tính và phóng xạ tại St Petersburg. Hơn 150 nhân viên cứu hộ Nga hiện đang có mặt ở các khu vực của Nhật bị trận siêu động đất và sóng thần tấn công ngày 11/3. Họ đã tìm thấy 112 xác chết dưới các đống đổ nát. Cho tới hiện tại, mức phóng xạ nền ở những địa điểm họ đang tham gia cứu hộ chưa vượt quá mức tối đa chấp nhận được và đang là 0,3-0,4 microsievert mỗi giờ.Theo VNN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên