Nga: Đàm phán START sẽ nối lại vào tháng Giêng

Cập nhật: 13-01-2010 | 00:00:00

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngày 12-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về một hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START I) đã hết hiệu lực, sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng Giêng này.

 

Ngoại trưởng Lavrov cho biết theo thỏa thuận giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp cuối tháng 12 vừa qua tại Copenhaghen (Đan Mạch), vòng đàm phán về vấn đề này sẽ được nối lại sau những ngày nghỉ Giáng sinh và Năm mới ở cả hai nước, tức là vào khoảng nửa cuối tháng Giêng.

 

Cho tới nay, các nhà đàm phán hai nước vẫn chưa thể nhất trí về một hiệp ước thay thế START I, được ký năm 1991 và đã hết hiệu lực ngày 5-12-2009.

 

Tuy nhiên, giới chức hai nước cho rằng một số vấn đề chưa giải quyết được chỉ mang tính kỹ thuật.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên