Nga "giải mã" nguyên nhân cái chết của Gagarin

Cập nhật: 13-04-2011 | 00:00:00

Phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ tử nạn khi máy bay của ông bổ nhào để tránh một khinh khí cầu vào năm 1968, các tài liệu vừa được giải mật của chính phủ Nga cho thấy.

 

Ngày 12-4-1961, Yuri Gagarin cùng con tàu Phương Đông bay lên quỹ đạo trái đất, trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Bảy năm sau, vào ngày 27-3-1968, ông tử nạn trong một chuyến bay tập khi một chiếc phi cơ chiến đấu MiG-15 chở ông và huấn luyện viên bay Vladimir Seryogin lao xuống đất.

 

 Nhà du hành Yuri Gagarin chuẩn bị bay vào vũ trụ cùng tàu Phương Đông hôm 12-4-1961. 

Do giới chức Liên Xô cũ chưa bao giờ công bố thông tin cụ thể về nguyên nhân cái chết của Gagarin, nhiều lời đồn đoán đã lan truyền trong dư luận. Người ta cho rằng máy bay chở Gagarin rơi do hạ độ cao đột ngột để tránh chướng ngại vật, thiếu oxy trong buồng lái hoặc tác động từ phi cơ khác.

 

50 năm sau ngày Gagarin bay vào vũ trụ, hôm 8-4, chính phủ Nga công bố hơn 700 trang tài liệu về Yuri Gagarin dưới dạng một cuốn sách. Trong cuốn sách có những trang nói về cái chết của ông.

 

Cuốn sách cho biết các điều kiện thời tiết trong ngày 27-3-1968 rất phức tạp và động tác bổ nhào mà Gagarin hoặc Seryogin thực hiện đã đưa phi cơ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

 

Alexander Stepanov, Giám đốc Cơ quan Lưu trữ liên bang Nga thông báo, ủy ban điều tra cái chết của Gagarin kết luận rằng, nguyên nhân nhiều khả năng nhất của vụ tai nạn là máy bay của ông bổ nhào quá gấp khi tránh một bóng thám không.

 

Tuy nhiên, theo Stepanov, ủy ban điều tra cũng để ngỏ nguyên nhân khác, có khả năng xảy ra thấp hơn, của vụ tai nạn. Đó là phi cơ rơi khi bổ nhào để tránh một đám mây phía trên.

 

Stepanov nói ông hy vọng việc công bố nguyên nhân cái chết của Gagarin sẽ dập tắt những lời đồn đại về cái chết của anh.

 

Giới chức Liên Xô đã thành lập một ủy ban điều tra cái chết của Gagarin ngay sau khi vụ tai nạn máy bay xảy ra. Các tài liệu được giải mật cho thấy, kết luận của ủy ban điều tra được nêu trong một sắc lệnh của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô vào ngày 28-11-1968. Sắc lệnh được đóng dấu “tuyệt mật”. Ông Leonid Brezhnev, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao lúc đó, đã ký vào văn bản kết luận của ủy ban điều tra.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên