Ngành lao động - thương binh và xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách

Cập nhật: 28-12-2012 | 00:00:00

Trong năm qua, ngành lao động - thương binh và xã hội đã tập trung nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo, công nhân và người lao động. Trong năm 2012, tạo việc làm mới cho 45.100 lao động, thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho 48.303 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 313 tỷ đồng, xây mới 68 căn và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị ghi nhận và biểu dương những thành tích của toàn ngành đạt được trong năm qua. Phó Chủ tịch cũng đề nghị ngành lao động - thương binh và xã hội tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trong năm 2013 như: Thực hiện tốt chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề, quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo nghề và kiềm chế ngăn chặn các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm…

Dịp này, có 9 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba (ảnh) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên