Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh

Cập nhật: 07-08-2020 | 07:58:14

 Để chung tay cùng tỉnh nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã triển khai và chỉ đạo các đơn vị liên quan từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền, thông tin cũng được tập trung đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh trên địa bàn...

 Khán giả mua vé xem phim tại rạp CGV chợ Đình giữ khoảng cách theo quy định

 Tăng cường tuyên truyền

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết trước tình hình mới của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh, sở đã nhanh chóng có những chỉ đạo cụ thể đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa và thông tin (VH-TT) các huyện, thị, thành phố không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh trở lại. Song song đó, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân, người thân trong gia đình những nội dung cụ thể, thiết thực bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong việc thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh cũng được đăng tải trên website của sở để các đơn vị cập nhật thông tin một cách chính xác và triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo liên quan.

“Để chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được ngành VH-TT&DL từ tỉnh đến cơ sở tăng cường, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Những hoạt động tuyên tuyền này đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...”.

(Ông LÊ VĂN THÁI, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, đơn vị quản lý cũng tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, đơn vị quản lý còn yêu cầu khách tham quan phải thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi tham quan…

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền cũng được ngành tăng cường thực hiện với nhiều hình thức nhằm chuyển tải những thông tin cần tuyên truyền đến người dân. Bà Huỳnh Phi Nga, Trưởng phòng VH-TT TP.Thủ Dầu Một, cho biết sau khi UBND thành phố họp triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Phòng VH-TT đã chủ động phối hợp với các phường, đơn vị trên địa bàn để triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Các phường thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh ngày 3 lần. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 còn được thực hiện trên các trang fanpage. Các hội, đoàn thể trên địa bàn cũng tích cực tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên, hội viên của mình. Phòng VH-TT còn hướng dẫn các phường, đơn vị liên quan tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế tiếp xúc với người nghi ngờ, hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

Đẩy mạnh kiểm soát

Trong giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc khai báo y tế đối với những người về/đến từ vùng dịch có ý nghĩa rất quan trọng giúp ngành chức năng kịp thời nắm bắt thông tin để chủ động triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình. Thực hiện nghiêm vấn đề này, ngay từ đầu Sở VH-TT&DT đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành khi đến (hoặc trở về) từ TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong thời gian từ 14-7-2020 phải theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ và thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở cũng chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh. Đối với cán bộ công chức làm việc trong tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định và khuyến cáo của Ban quản lý tòa nhà về công tác phòng chống dịch bệnh, như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trong cơ quan, thực hiện đăng ký ứng dụng Bluezone…

Riêng đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến hoặc trở về từ những tỉnh, thành đang có dịch bệnh, sở đã yêu cầu các đơn vị hướng dẫn du khách khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn 2m với người khác; khuyến cáo đến du khách khi về địa phương nên hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc đông người và liên hệ trung tâm y tế tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể. Yêu cầu các đơn vị cung cấp cho Sở VH-TT&DL danh sách các đoàn khách hoặc khách lẻ có đi đến các địa phương có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 về Bình Dương (từ ngày 1-7-2020 đến nay), trong đó phải ghi rõ lịch trình cụ thể: Phương tiện vận chuyển trong suốt chương trình, thời gian đi, cơ sở lưu trú, địa điểm ăn uống, địa điểm vui chơi tham quan giải trí…

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, phải tổ chức hướng dẫn cho khách khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt...

Riêng đối với khách nước ngoài, phải bảo đảm đầy đủ các giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận theo quy định mới được phục vụ. Ngoài những yêu cầu trên, Sở VH-TT&DL đã đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thường xuyên cập nhật tình hình, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (trong đó chú ý các Thông báo khẩn số 15, 16, 17, 18 và các thông báo tiếp theo của Bộ Y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh) và kích hoạt lại các biện pháp, quy trình phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

 Hiện nay đã có một số tỉnh, thành phố có người nhiễm bệnh Covid-19 và một số địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai và TP.Hồ Chí Minh… có chủ trương dừng một số hoạt động tập trung đông người, gồm: Hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, Thư viện, hát với nhau và các hoạt động khác có tập trung đông người… để hạn chế việc lây nhiễm bệnh Covid-19. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, giảm nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh, đồng thời để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở VH-TT&DL đã có văn bản trình UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hiện UBND tỉnh đang xem xét và sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương.

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên