Ngành VH-TT&DL: Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh khen thưởng

Cập nhật: 14-01-2021 | 19:23:46

(BDO) Chiều 14-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VH-TT&DL năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Bộ VH-TT&DL tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Kiều Linh, Trưởng Cơ quan đại diện văn phòng Bộ VH-TT&DL và ông Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 bên trái), trao tặng Cờ thi đua của Bộ và UBND tỉnh cho 2 tập thể

Những tập thể, cá nhân được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Ông Nguyễn Lộc Hà (bên trái), trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân xuất sắc

Trong năm 2020, toàn ngành VH-TT&DL đã tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ VH-TT&DL. Công tác quản lý Nhà nước được triển khai đồng bộ trên từng lĩnh vực, trong đó đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành nhiều văn bản quan trọng, nhất là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của tỉnh và các địa phương được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng và phong phú. Đặc biệt là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được tổ chức thực hiện chu đáo, đậm nét về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều đổi mới về nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng. Các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích từ cấp tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành trong năm 2020 và lưu ý ngành VH-TT&DL tập trung triển khai một số nội dung trong năm 2021, như: Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển các lĩnh vực sự nghiệp của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn;chủ động, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai một cách hiệu quả, nâng cao khả năng liên kết vùng trong phát triển du lịch...    

Dịp này, Bộ VH-TT&DL đã tặng Cờ thi đua cho Phòng Văn hóa và Thông tin TP. Thuận An; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH-TT&DL năm 2020. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Thư viện tỉnh và tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...

      Hồng Thuận

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên