Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại một số khu phố ở TX Dĩ An, Thuận An

Cập nhật: 13-11-2016 | 16:47:59

(BDO) Sáng 13-11, khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TX.Thuận An đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu phố Thạnh Hòa B đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời  báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư”. Trong năm 2016, toàn khu phố đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế ổn định, từng bước phát triển xây dựng đô thị văn minh. Số gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa là 1.077 hộ, đạt tỷ lệ 91,5%, trong đó có 893 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.


Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn khu phố Thạnh Hòa B

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những  kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Thạnh Hòa B đã đạt được, mong muốn cán bộ và nhân dân khu phố phát huy hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các phong trào thi đua tại địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, đoàn thể với nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao 10 phần quà cho 10 hộ nghèo tại địa phương, UBND phường An Thạnh cũng đã biểu dương 5 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 5 năm liền , 15 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

*Cũng trong sáng 13-11, Ban công tác Mặt trận khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, hơn 200 người dân và các ban, ngành, đoàn thể khu phố Bình Thuận 2 đã tham gia ngày hội.

Tại ngày hội đã ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016). Ông Hồ Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng Ban điều hành khu phố đã báo cáo tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, khu phố Bình Thuận 2 có 863 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 536/560 hộ kinh doanh nhà trọ đạt tiêu chuẩn khu trọ văn hóa…  

Nhân dịp này, 19 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu phố đã được tuyên dương. Ban công tác Mặt trận khu phố Bình Thuận 2 đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.

* Sáng 13 – 11, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, TX.Dĩ An đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu phố Thắng Lợi 2 đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời  báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động này, năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; , đời sống kinh tế - văn hóa tinh thầncủa nhân dân từng bước được nâng cao, đi đôi với đó là công tác bảo vệ môi trường, đoàn kết tương trợ cộng đồng từng bướcphát huy hiệu quả. Hiện khu phố còn 3 hộ nghèo. Đến nay, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 98%, 100% khu nhà trọ đạt khu nhà trọ văn hóa;khu phố đạt khu phố văn hóa….

Dịp này, phường Dĩ An đã tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu;Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu phố, TX. Dĩ An tặng quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn; khu phốThắng Lợi 2 tặng 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn  và 10 em học sinh “Vượt khó học tốt”…

NGỌC NHƯ- HỒ VĂN -HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên