Ngày mai, một tiểu hành tinh bay qua trái đất

Cập nhật: 26-06-2011 | 00:00:00

Tiểu hành tinh có tên 2011MD sẽ bay qua trái đất vào ngày mai, nhưng sẽ không gây ra mối nguy hiểm nào, Cơ quan vũ trụ NASA cho biết.

Theo Xinhua, phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA cho biết, hành tinh nhỏ này chỉ cách bề mặt trái đất 12.000km (gần hơn 32 lần so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng) lúc 9h30 giờ EDT (19h30 giờ Việt Nam). Nó có đường kính từ 5 đến 20m, nằm trong quỹ đạo giống với trái đất bay quanh mặt trời.

   Theo các nhà khoa học, tiểu hành tinh sẽ không va chạm vào trái đất.

Các chuyên gia tại phòng thí nghiệm nói rằng, nó không có khả năng va vào trái đất. Cũng theo dự kiến của các nhà khoa học, nếu tiểu hành tinh đi vào bầu khí quyển của trái đất, nó sẽ bị đốt cháy, nhưng không gây thiệt hại.

"Chúng tôi chắc chắn rằng 2011MD sẽ không va chạm với trái đất. Tuy nhiên, nếu đi vào bầu khí quyển, nó sẽ tạo ra một quả cầu lửa trên bầu trời, có thể tạo ra các thiên thạch”, nhà thiên văn học người Anh, Emily Baldwin nói trên tờ SkymaniaNews.

Sơ đồ tính toán cho thấy, 2011MD sẽ gần trái đất nhất ở khu vực Đại Tây Dương. Trong một thời gian ngắn, ánh sáng của nó có thể được nhìn thấy, ngay cả với một kính viện vọng có kích thước khiêm tốn nhất.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên