Ngôi nhà chung của nhiều thế hệ giáo viên

Cập nhật: 19-11-2009 | 00:00:00

Các thầy giáo đã nghỉ hưu thường đến trụ sở hội để thư giãn, trao đổi về nghề

Nhiều người thầy mái đầu đã bạc trắng. Học trò - cũng là thầy cô giáo - có người tóc đã hoa râm. Thỉnh thoảng trong câu chuyện của mọi người tôi nghe những lời “thưa thầy” với tất cả sự kính trọng. Đó là điều mà tôi ghi nhận được trong một buổi họp mặt của các nhà giáo trong tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11...

Các thế hệ giáo viên (GV) trò chuyện cùng nhau về kỷ niệm trường lớp, về cuộc sống và cả về những vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Trong những chiếc ghế đá, dưới tán phượng vỹ, các thầy cô như sống lại với những ngày mình còn đứng lớp để giảng dạy cho học trò.

Trụ sở Hội Cựu giáo chức Bình Dương ở số 88 Lạc Long Quân, phường Phú Cường, TX.TDM. Đây trước là trường Tiểu học Phú Cường III. Từ khi được cấp cho hội, trụ sở được Công ty Becamex IDC và một số doanh nghiệp khác hỗ trợ để sửa sang lại phòng ốc. Trường Đại học Bình Dương, trường Ngoại ngữ Việt - Anh cũng trang bị dàn máy vi tính cho hội. Ở đây còn có phòng sách theo kiểu “tích tiểu thành đại”. Nghĩa là hội viên ai có sách thì đóng góp vài quyển làm của chung. Thể thức mượn sách, đọc sách như một thư viện thu nhỏ. Chỉ mới được phát động nhưng ở đây đã có các đầu sách về văn học, triết học, y học... Ông Nguyễn Hiếu Học, một cựu giáo viên, người viết nhiều về Bình Dương cho rằng; các nhà giáo đều... mê sách báo nên chắc chắn, mỗi người đóng góp một vài cuốn thì tủ sách của hội sẽ rất phong phú.

Việc “đầu tư” cho thể thao cũng được hội quan tâm. Các bàn đá trong sân trụ sở Hội cũng là các bàn cờ tướng. Hội còn vận động được 2 bàn bóng bàn. Thế là hội viên tùy theo năng khiếu và sở thích của mình có thể đến để đọc sách, đánh cờ hay luyện tập thể thao.

Các thầy Đặng Thành Sang, Phạm Văn Thường cũng như nhiều thầy cô khác trong Ban chấp hành hội đều có mong muốn hoạt động của hội ngày càng được mở rộng hơn, lớn mạnh hơn nữa. Cô Nguyên Quế Hương, Hiệu phó trường Tiểu học Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An thì vui mừng cho biết: “Năm nay, những hoạt động của hội dành cho GV đương chức cũng như đã nghỉ hưu của hội thật sự có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày 20-11. Riêng tôi nhân dịp đến sinh hoạt với CLB Nhà giáo Bình Dương ở Hội Cựu giáo chức đã gặp được thầy giáo của mình là thầy Lê Văn Liêm. Thầy từng dạy cho tôi nhiều bài học thật hay mà tôi nhớ mãi”. Nhiều thầy, cô giáo... trung niên khác cũng nói họ rất vui khi gặp thầy giáo mình trong những lần đến đây sinh hoạt.

Từng thế hệ GV đã gặp nhau ở ngôi nhà chung như thế. Thật thú vị khi có cô giáo nói rằng, các thế hệ học sinh Bình Dương, dù có ở đâu, làm gì cũng có thể liên lạc để biết tin tức về thầy cô giáo của mình để thăm hỏi sức khỏe, thể hiện lòng tôn sư trọng đạo rất đẹp của dân tộc ta...

QUỲNH NHƯ

Giám đốc Sở GD-ĐT Dương Thế Phương: Năm 2008, chúng tôi thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh làm nơi để GV nghỉ hưu sinh hoạt, tham gia các hoạt động năng khiếu kể cả đề xuất những ý kiến hay cho ngành giáo dục. Nhận thấy đây là nơi sinh hoạt nghiệp vụ tốt, năm nay chúng tôi thành lập thêm CLB Nhà giáo để các thầy cô đang giảng dạy cũng có thể tham gia. Chúng tôi được UBND tỉnh tạo điều kiện về cơ sở cũng như nhiều đơn vị ủng hộ vật chất, sách vở, máy vi tính để hoạt động. Sắp tới, hội sẽ tổ chức nhiều buổi sinh hoạt định kỳ có chủ đề cụ thể như phối hợp vối Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về Huỳnh Văn Nghệ, Bình Nguyên Lộc... hoặc những công trình, tư liệu lịch sử của tỉnh nhà. Chắc chắn, GV khi tham dự những hoạt động như thế sẽ có kiến thức phong phú hơn và dạy sẽ hay hơn...

Thầy Nguyễn Văn Phước (GV nghỉ hưu): Bản thân tôi rất phấn khởi khi có Hội Cựu giáo chức và giờ có thêm CLB Nhà giáo để thu hút ngày càng nhiều hội viên. Đây là tổ chức còn mới mẻ nên nhiều nhà giáo chưa biết để tìm đến cùng sinh hoạt. Hiện cũng chỉ mới có nhiều nhà giáo ở TX.TDM, Thuận An thường đến đây gặp gỡ, trò chuyện. Tôi mong Ban chấp hành hội có những cách làm hay, hiệu quả để hội trở thành nơi mà chúng tôi tìm đến chia sẻ cùng nhau nhiều điều...

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X