Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010

Cập nhật: 05-12-2010 | 00:00:00

Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria, 20 tuổi, cao 1,76 m, nặng 49 kg (số đo hình thể 85-58-89) đã xuất sắc vượt qua 83 người đẹp khác để đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 trong đêm chung kết diễn ra tối 4-12 tại sân khấu nhạc nước trên đảo ngọc Vinpearl Land (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Trước đó, Faria đã đoạt giải phụ Người đẹp Tài năng với bài múa bụng truyền thống Ấn Độ.

Nicole Faria (giữa) lúc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010.   Lúc 19 giờ 40 phút, cơn mưa lớn bất chợt vẫn không ngăn được dòng khán giả đổ về Vinpearl Land thưởng thức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 với chủ đề “Nước”.   20 giờ, sân khấu nhạc nước bừng sáng. Sàn diễn sân khấu khá cao, điểm cao nhất so với mặt đất đến 3,8 m, trong đó chiếc bục đặt trên sân khấu cho thí sinh đứng cao 2,4 m. Giữa không gian rộng và thoáng đó, 84 người đẹp đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tự tin sải bước. Ba người dẫn chương trình đều rất “sáng”, gồm: Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm; nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Marie Digby và Oliver Pettigrew, chủ chương trình truyền hình Sony Style trên kênh AXN châu Á. Jennifer Phạm kiều diễm trong váy  áo dạ hội khoe vai trần, nói tiếng Anh rất chuẩn và truyền cảm.   84 người đẹp mặc trang phục dạ hội rực rỡ mở màn đêm chung kết bằng bài đồng diễn trên nền ca khúc Woman of the earth - ca khúc chủ đề của cuộc thi, trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.   20 giờ 20 phút, MC Oliver Pettigrew giới thiệu danh sách 14 thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Trái đất 2010, gồm: Hoa hậu VN Lưu Thị Diễm Hương, Hoa hậu Ecuador Jennifer Stephanie Pazmino, Hoa hậu Thái Lan Watsoporn Wattanakoon, Hoa hậu Hà Lan Beata Polakowska, Hoa hậu Puerto Rico Yeidy Bosques, Hoa hậu Nga Victoria Schukina, Hoa hậu Ukraine Valentyna Zhytnyk, Hoa hậu Nam Phi Nondyebo Dzingwa, Hoa hậu Mỹ Danielle Bounds, Hoa hậu Ý Ilenia Arnolfo, Hoa hậu CH Czech Carmen Justova, Hoa hậu Nhật Bản Marina Kishira, Hoa hậu Venezuela Maria Angela Bonanni và Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria.   Tiếp đến, các người đẹp lọt vào bán kết khoe sắc, đọ dáng trong trang phục áo tắm. Sau đó, cùng với đương kim Hoa hậu Trái đất 2009 Larissa Ramos, 70 người đẹp còn lại trong trang phục áo dài VN đồng diễn hào hứng trên nền bài dân ca Trống cơm theo phong cách mới rất sôi động. Larissa Ramos nói lời chia tay trước khi sắp trao lại vương miện cho người kế vị.  

20 giờ 50 phút, 14 người đẹp bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình về cá nhân, con người cũng như môi trường thế giới. Người đẹp VN Lưu Thị Diễm Hương phát biểu giản dị: “Nếu thấy một em nhỏ khóc, tôi sẽ chạy lại nắm tay và cho em một chiếc kẹo. Tôi không muốn thấy các em phải khóc”.

  Sau ca khúc Lời mẹ hát (nhạc sĩ Anh Quân sáng tác bằng tiếng Anh) do ca sĩ Mỹ Linh trình bày, 14 người đẹp xuất hiện đầy quyến rũ trong trang phục dạ hội. Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương mặc chiếc đầm đen lệch vai mang chủ đề bông sen.   21 giờ 15 phút là tiết mục được công chúng chờ đợi: Ngôi sao nhạc pop Ronan Keating xuất hiện trong bộ vest lịch lãm và trình bày ca khúc The way you make me feel rất ấn tượng, hòa trong màn trình diễn thướt tha của 14 người đẹp.   Tiếp đến, MC Oliver Pettigrew công bố danh sách 7 hoa hậu lọt vào vòng chung kết, gồm các người đẹp: Nicole Faria (Ấn Độ), Jennifer Stephanie Pazmino (Ecuador), Nondyebo Dzingwa (Nam Phi), Maria Angela Bonanni (Venezuela), Watsoporn Wattanakoon (Thái Lan), Marina Kishira (Nhật Bản), Yeidy Bosques (Puerto Rico). Người đẹp VN Lưu Thị Diễm Hương chia tay trong tiếc nuối của khán giả nước chủ nhà!    Bảy người đẹp trả lời các câu hỏi ứng xử của ban giám khảo xung quanh các vấn đề liên quan đến nhận thức về môi sinh, bảo vệ môi trường. Thú vị hơn cả, với câu hỏi: “Trong hai thời điểm của một ngày, đó là bình minh và hoàng hôn, bạn thích thời điểm nào hơn?”, Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria trả lời: “Tôi sẽ chọn bình minh vì đó là khởi đầu một ngày mới. Tôi đã để lại một ngày dài phía trước và mong muốn nhìn thấy bình minh để biết rằng mọi thứ sẽ bắt đầu, với thật nhiều việc sẽ làm hơn trong một ngày, để có thể làm được nhiều việc tốt hơn nữa cho cuộc sống, cho xã hội, hướng tới tương lai tươi đẹp”. Và trước giờ công bố các danh hiệu cao quý nhất của đêm chung kết, danh ca Ronan Keating trở lại sân khấu trình bày ca khúc từng làm say mê hàng triệu khán giả toàn cầu: When you say nothing at all.   Phần được mọi người hồi hộp chờ đợi rồi cũng đến. Nicole Faria được xướng tên là người đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010! Nước mắt đã rơi trên má người đẹp Ấn Độ. Từ hàng ghế khán giả, từng tràng vỗ tay vang lên, vỡ òa...

Người đẹp Watsoporn Wattanakoon - Thái Lan đoạt danh hiệu Hoa hậu Nước (Á hậu 1), Yeidy Bosques - Puerto Rico đoạt danh hiệu Hoa hậu Lửa (Á hậu 2), Jennifer Stephanie Pazmino - Ecuador đoạt danh hiệu Hoa hậu Không khí (Á hậu 3).

Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên