Người góp phần bảo vệ môi trường

Cập nhật: 24-10-2013 | 00:00:00
Đó là anh Nguyễn Xuân Ngàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bình Dương. Anh không trực tiếp làm công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nhưng đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của c ác tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về BVMT.

 Lướt qua thành tích của anh Nguyễn Xuân Ngàn, chúng tôi cảm thấy nể phục với danh sách thật dài về xây dựng những ý tưởng từ chương trình, dự án truyền thông giáo dục về BVMT. Từ trường học, khu du lịch, khách sạn, các công ty hoạt động các lĩnh vực dệt may, sơn mài điêu khắc đến các nhà nông, anh đều mở lớp tập huấn rất rõ ràng… Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức đối với tập thể, cá nhân về BVMT.    Anh Nguyễn Xuân Ngàn đang truyền đạt kiến thức về BVMT cho các học viên

Tâm sự với chúng tôi, anh kể từ quá trình xây dựng đến khi tập huấn từng chương trình, đề án để góp phần BVMT phải trải qua nhiều công đoạn. Đối với trường học, từ năm 2008 đến nay, anh đã mở rất nhiều lớp như “Bồi dưỡng giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho giáo viên chủ nhiệm ở các trường THPT”; “Bồi dưỡng giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp cho giáo dục mầm non”… Qua các lớp học này, anh đã trang bị cho học viên những thông tin cơ bản về môi trường và giáo dục môi trường ở trường học phổ thông; hình thành thái độ, ý thức trách nhiệm và kỹ năng hành động giáo dục môi trường cho các học viên nhằm BVMT bằng các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài.

Cũng ở môi trường này, anh đã xây dựng và tổ chức Dự án “Giáo dục môi trường cho học sinh cấp II cho 10 trường THCS trên địa bàn TP.TDM. Thông điệp của dự án là “Tình hình biến đổi khí hậu hiện đang diễn ra rất nghiêm trọng. Bình Dương là tỉnh chưa chịu sự tác động nhiều của biến đổi khí hậu, nhưng không hẳn vì thế mà chúng ta thờ ơ, không quan tâm đến BVMT. Vì thế, chúng ta cần làm một điều gì đó trước khi quá muộn để góp phần cứu lấy chính chúng ta”. Nhờ thông điệp này, khoảng 1.000 học sinh tham gia học các lớp tập huấn ở trường học đã thấy rõ tác hại của sự ô nhiễm môi trường hiện nay, góp phần thay đổi thói quen, hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Không chịu dừng lại từ công việc nghiên cứu, anh đã phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện “Ngày hè xanh” tại 4 trường THCS và tiểu học ở TP.TDM, TX.Dĩ An và Thuận An. Không ngờ chuỗi sự kiện này thu hút 1.000 thiếu nhi tham gia tại 9 gian hàng trò chơi dân gian…

Đối với khu du lịch và khách sạn, anh cũng tranh thủ mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức BVMT cho cán bộ, nhân viên ở đây, xoay quanh mối quan hệ giữa con người và môi trường, xu hướng môi trường của thế giới Việt Nam và Bình Dương, cùng với một số văn bản, thủ tục môi trường cần thực hiện, các nguồn ô nhiễm phát sinh và tác động môi trường và những điển hình thân thiện môi trường…

Những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học có liên quan đến môi trường cũng được anh truyền đạt đến bà con nông dân. Từ đó giúp nông dân hiểu cách BVMT trong sản xuất nông nghiệp, hay phổ biến những quy định chung về môi trường ở các công ty trong lĩnh vực dệt may và sơn mài điêu khắc ở Bình Dương cũng được anh tuyên truyền đến 55 chủ cơ sở… qua đó đã giúp cho các cơ sở áp dụng khi đầu tư các trang thiết bị công trình để khắc phục ô nhiễm…

Không sao kể hết những ý tưởng, hành động mà anh Ngàn đã thực hiện, chỉ biết rằng hiệu quả đem lại cho kinh tế - xã hội của tỉnh nhà là rất lớn. Anh nói, nhờ thông qua các lớp tập huấn, chương trình, dự án, hầu hết đều ý thức BVMT để môi trường không bị tàn phá, người dân sẽ có cuộc sống trong lành hơn. Lúc đó, Nhà nước sẽ tiết kiệm một khoản kinh phí đáng kể trong việc BVMT và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 HOÀNG ÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên