Người phụ nữ qua chốt kiểm dịch bỏ lại xe máy khi không chấp hành phòng dịch

Cập nhật: 27-07-2021 | 23:43:26

(BDO) Chiều 27-7, trung tá Hà Thanh Long, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng thành phố xác minh, xử lý một người phụ nữ từ TP.Hồ Chí Minh qua chốt kiểm dịch cầu Phú Cường không khai báo y tế, ra đường không có lý do chính đáng.

Lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu người phụ nữ vào chốt kiểm dịch cầu Phú Cường khai báo y tế

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26-7, tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh (PCDB) cầu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng phát hiện bà Đ.T.H. (51 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy từ hướng huyện Củ Chi đi Bình Dương đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ, đồng thời thực hiện khai báo thông tin y tế. Tuy nhiên, bà H. cho biết đang từ huyện Củ Chi qua cầu Phú Cường để “đổ xăng”. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bình xăng còn lượng xăng khá lớn nên đã hướng dẫn người này vào chốt kiểm dịch để khai báo y tế tuân thủ các biện pháp PCDB theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đang áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm trên, bà H. không chấp hành mà còn lớn tiếng với lực lượng chức năng, sau đó bỏ lại xe máy rồi đi bộ hướng huyện Củ Chi. Lúc này, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe máy của bà H. để xử lý.

Đến sáng 27-7, bà H. cùng một người đàn ông nhiều lần qua lại chốt kiểm dịch cầu Phú Cường tiếp tục lớn tiếng, gây rối sau đó bỏ đi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên