Nhà văn hóa lao động phải phục vụ công nhân

Cập nhật: 04-07-2013 | 00:00:00
Sáng 3-7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo về hoạt động của các cung văn hóa, nhà văn hóa lao động.

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hệ thống Công đoàn cả nước có 27 cung văn hóa, nhà văn hóa lao động nhưng hầu hết đã lạc hậu, xuống cấp. Một số nhà văn hóa mới xây dựng do thiếu kinh phí nên trang thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của CNVC-LĐ.

  Một chương trình văn nghệ của CNVC-LĐ tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM.

Để nâng chất hoạt động nhà văn hóa lao động, nhiều đại biểu cho rằng nội dung và hình thức hoạt động của nhà văn hóa phải gắn với thực tiễn đời sống xã hội và phục vụ nhu cầu của CNVC-LĐ, đưa các hoạt động văn hóa thể thao về cơ sở phục vụ công nhân các KCN-KCX. Bên cạnh đó, các nhà văn hóa cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động nhằm tạo thêm nguồn lực để phát triển.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên