Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tạo lực đẩy cho phát triển

Cập nhật: 20-11-2020 | 08:45:26

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, bên cạnh sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp (DN) nỗ lực giải quyết mục tiêu tăng trưởng trước mắt, tranh thủ tốt hơn những cơ hội để đẩy nhanh tái cấu trúc, thúc đẩy phát triển trong tình hình mới.

Các DN nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghệ, số hóa quy trình kỹ thuật. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Chi nhánh Nhà máy xử lý chất thải)

Nâng cao nội lực

Hiện có một số ngành nghề còn đang thiếu hụt nguyên, vật liệu đầu vào, đặc biệt là đối với các DN nhỏ. Tỷ lệ DN gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu thu hẹp ở mức khá cao. Với tiềm lực tài chính và khả năng thanh khoản còn yếu, khi dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, gây đình trệ sản xuất làm cho khu vực DN càng gặp nhiều khó khăn hơn về vốn. Thêm vào đó, sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu và khó khăn trong lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển, lưu kho tăng khi thời gian giao hàng kéo dài… là những khó khăn lớn nhất của đại bộ phận DN.

Đối diện với những thách thức, cộng đồng DN Bình Dương vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, tái sản xuất và bước vào giai đoạn mới với niềm tin sẽ vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh dịch bệnh, ngành xuất khẩu gỗ Bình Dương đã đạt mức tăng trưởng 13% theo chỉ tiêu đặt ra. Các DN đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ số để xây dựng được hệ thống bán hàng online từ sớm, giúp chủ động được thị trường và giao dịch qua các sàn thương mại điện tử. Hiện nay, để xoay chuyển tình thế, nhiều DN ngành gỗ trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nhằm hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các DN cũng sớm nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường. Theo bà Lương Ngọc Quyến, Giám đốc Công ty Kim Thành A (TP. Thuận An), trong thời gian tới bên cạnh việc giữ vững thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... công ty sẽ tiếp tục đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất, nghiên cứu thị trường và đưa ra nhiều dòng hàng mới để bắt kịp với xu hướng phát triển của ngành gỗ. Song song với việc duy trì khách hàng truyền thống, công ty sẽ tăng cường mở rộng đối tượng khách hàng, từ phân khúc tầm trung đến cao cấp.

Hiện tại, các DN đầu tư nước ngoài (FDI) đã bắt tay vào ngay việc phát triển sản xuất, mở rộng nhà xưởng để đón những đơn hàng mới từ thị trường. Theo ông Kishino Yasuhiko, Tổng Giám đốc Công ty TNHH TomBow Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP I), công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều từ dịch bệnh Covid-19, hiện vẫn hoạt động bình thường. Công ty nỗ lực ổn định sản xuất và tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo Công ty DS Vina cho biết, đến thời điểm này công ty đã hoàn toàn vượt qua khó khăn để bắt nhịp phát triển. Doanh số năm 2020 của công ty tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2019. Công ty hiện đã hoàn tất việc đầu tư máy móc để phát triển sản xuất, đón đầu cơ hội.

Tạo điểm tựa phát triển

Với tinh thần năng động, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN phát triển, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phục hồi tăng trưởng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, ổn định tỷ trọng công nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong đó, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, thách thức; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển đô thị - dịch vụ và xây dựng thành phố thông minh. Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Bình Dương đang tích cực chuẩn bị cho khu công nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên, gắn với việc hình thành Vùng thông minh Bình Dương, thể hiện những khát vọng lớn trong hành trình phát triển để tìm kiếm các giải pháp thu hút đầu tư, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống người dân...

Trước mắt, tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch nội bộ ngành công nghiệp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hiện nay, Bình Dương đang điều chỉnh quy hoạch, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chuyên ngành và hình thành vùng đổi mới sáng tạo.

Phó giáo sư - tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Chúng ta không thể chuyển sang nền kinh tế số khi nhân lực chủ yếu vẫn là lao động chân tay, sản xuất gia công trong các khu công nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, nước nào biết cách tập trung vào nguồn nhân lực, tập trung khởi nghiệp sáng tạo nhiều hơn thì nước đó bứt lên. Mặt khác, nước nào chuyển sang quản lý số nhanh hơn, hiệu quả hơn thì nước đó sẽ thắng. Đặc biệt, cơ hội của nước ta giờ đây không thể đo bằng GDP, bằng xuất khẩu, mà phải bằng sự phát triển của DN trong nước, bằng thực lực nền kinh tế, cấu trúc phải thay đổi, có lực lượng lao động được đào tạo bài bản, trình độ cao.

TIỂU MY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên