Nhập khẩu ô tô tăng mạnh, xe máy giảm sâu

Cập nhật: 19-05-2014 | 00:00:00
Tháng 4 vừa qua tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng mạnh của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và sự suy giảm của thị trường xe máy nhập khẩu.

 Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biết, trong tháng 4-2014, Việt Nam nhập 4.411 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 88,5 triệu USD, tăng 43% về lượng và 78% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

 Ảnh minh họa  Mercedes CLA nhập khẩu vừa về Việt Nam với giá từ 1,45 tỷ đồng

 Những thị trường nhập khẩu chính của ô tô về Việt Nam trong tháng qua vẫn là Hàn Quốc (1.580 chiếc, kim ngạch 22 triệu USD), Thái Lan (838 chiếc, 14 triệu USD), Trung Quốc (703 chiếc, 30 triệu USD), Ấn Độ (437 chiếc, 1,6 triệu USD), Nhật Bản (266 chiếc), Indonesia (235 chiếc), Đức (159 chiếc)…

 Tính chung 4 tháng, Việt Nam đã nhập về 14.982 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 292 triệu USD, tăng 49% về lượng và 57% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này xe từ Hàn Quốc là 5.301 chiếc, từ Thái Lan là 2.584 chiếc, từ Trung Quốc là 2.076 chiếc…

 Trái ngược với sự thăng hoa của thị trường xe ô tô nhập khẩu, xe máy nhập khẩu tương đồng với sự ế ẩm của thị trường trong nước. Trong tháng 4 vừa qua, tổng kim ngạch nhập khẩu xe máy và linh kiện phụ tùng xe máy là 25 triệu USD, giảm tới 33% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng, con số này là 119 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VnMedia

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên