Nhập siêu tháng 6 giảm

Cập nhật: 26-06-2011 | 00:00:00

Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu trong tháng 6 của Việt Nam ước khoảng 400 triệu USD. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9-2010 trở lại đây.

Con số nhập siêu nói trên được hình thành trên cơ sở, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6 ước đạt 8,2 tỷ USD, giảm nhẹ 5,2% so với tháng trước, trong khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7,8 tỷ USD, tăng khoảng 7,8% so với tháng 5 và tháng 6 này là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục kể từ trước tới nay.

 

Diễn biến này được xem là tích cực đối với ổn định vĩ mô trong nước, bởi trong các tháng từ đầu năm đến nay, con số nhập siêu của Việt Nam đều vượt mức 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, xuất khẩu tăng và nhập siêu giảm nhanh trong tháng chủ yếu xuất phát từ một yếu tố không bền vững là từ nửa cuối tháng 5 đến nay, kim ngạch xuất khẩu nhóm đá quý, kim loại quý đột ngột tăng mạnh. Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 6 đã có trên 10 tấn vàng được xuất đi với kim ngạch khoảng 630 triệu USD.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, ước kim ngạch xuất khẩu đạt trên 42,3 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2010. Còn kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu năm nay ước đạt gần 49 tỷ USD và tăng 25,8%. Như vậy, nhập siêu trong nửa năm nay ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 15,7% kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.

Theo VTV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên